Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội

11/01/2021 | 15:19 GMT+7

(HGO) - Ngày 11-1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021 để đánh giá tình hình thực hiện năm 2020 và 5 năm 2016-2020, định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu Hậu Giang có bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Trong năm qua, cả nước đã thực hiện tương đối toàn diện các chế độ ưu đãi dành cho người có công với cách mạng. Trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 615 liệt sĩ, cấp đổi lại 10.744 Bằng Tổ quốc ghi công. Tiếp tục thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân nơi cư trú, giải quyết dứt điểm, không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo. Năm 2020, dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Kết quả, đã tuyển sinh khoảng 2,28 triệu người, đạt 100,9% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống còn 2,75% vào cuối năm 2020, giảm bình quân 1,43%/năm. Riêng các huyện nghèo giảm còn dưới 24%, giảm bình quân trên 5,6%/năm... Trong thời gian qua, ngành lao động - thương binh và xã hội cũng có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em. Trong 5 năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động trên 429 tỉ đồng, hỗ trợ trên 590.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Công tác chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được tỉnh chú trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành lao động - thương binh và xã hội đã đạt được trong năm 2020, trong đó phải kể đến những hoạt động giảm nghèo, thực hiện chính sách người có công, an sinh xã hội, việc làm và đào tạo nghề trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp… Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công với cách mạng. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và đổi mới mạnh mẽ về công tác cai nghiện, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, đa dạng, thống nhất, huy động sự chung tay của toàn xã hội. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh phát triển kỹ năng nghề theo hướng chuẩn hóa, chuyên môn hóa, hội nhập quốc tế theo khung kỹ năng nghề quốc gia gắn với báo cáo nhu cầu thị trường và phát triển bền vững. Đặc biệt, tập trung tốt nhất việc đón Tết cổ truyền dân tộc trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị các cơ quan, địa phương đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt phải chăm lo tết thật tốt cho các đối tượng người nghèo, người có công với cách mạng…

 

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>