Tai nạn liên hoàn gây ách tắc đường vào hầm Hải Vân

11/05/2018 | 10:31 GMT+7

Xe khách cùng hai xe đầu kéo và một xe tải tông liên hoàn trên đường tránh gần cửa hầm Hải Vân (Đà Nẵng) khiến giao thông tê liệt.

Xe đầu kéo biển Bình Thuận chắn ngang đường tránh Nam Hải Vân. Ảnh: Ngọc Rạng.

Khoảng 16h30 ngày 10/5, đường tránh Nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 4 ôtô khiến giao thông hỗn loạn.

Tại hiện trường, xe đầu kéo biển Bình Thuận nằm chắn ngang đường; xe tải biển Thừa Thiên Huế bị hất văng vào lề đường; xe khách 45 chỗ biển Thái Bình bị vỡ nát phần kính bên hông trái; xe đầu kéo biển Tiền Giang bẹp dúm phần đầu. Nền đường lênh láng dầu và nghêu trên xe đầu kéo Tiền Giang đổ xuống.

Tài xế xe tải Thừa Thiên Huế, ông Lê Khắc Kỳ Chinh (45 tuổi, trú tại Tam Kỳ) và mẹ ruột là bà Đỗ Thị Ty (72 tuổi) bị thương, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Cảnh sát giao thông cho biết, anh Chinh chở mẹ từ Tam Kỳ về Huế ăn giỗ và gặp nạn. Hơn 30 hành khách trên xe khách an toàn, được xe trung chuyển chở đi.

Xe khách bị vỡ nát kính bên hông trái, may mắn không có hành khách bị thương. Ảnh: Ngọc Rạng.

"Hiện trường giao thông rất lộn xộn, chúng tôi chưa thể xác minh phương tiện nào tông trước, dẫn đến tai nạn liên hoàn", trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp nói. Cảnh sát giao thông quận Liên Chiểu cho biết đang tích cực lấy lời khai các tài xế.

Do xe đầu kéo bị chết máy chắn ngang đường tránh, giao thông bị ách tắc. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau dài gần 2km. Chín cảnh sát trạm Hòa Hiệp và sáu cảnh sát quận Liên Chiểu được huy động phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Để tránh ùn tắc kéo dài, cảnh sát giao thông Đà Nẵng phải phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện đi về đường Nguyễn Văn Cừ để qua đèo Hải Vân. Ở bên kia đèo, cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) được đề nghị hỗ trợ không cho phương tiện qua hầm mà đi theo hướng đèo.

Các xe xếp hàng dài chờ hiện trường vụ tai nạn được dọn dẹp. Ảnh: Ngọc Rạng.

Đến 18h30, xe cứu hộ của Ban quản lý hầm Hải Vân mới di dời được xe đầu kéo. Do nền đường không an toàn bởi dầu nhớt và nghêu, lực lượng chức năng phải dọn dẹp vệ sinh mới cho xe lưu thông trở lại lúc 19h.

Theo Nguyễn Đông/vnexpress.net

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>