Phấn đấu thành lập thêm 40 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

13/01/2021 | 08:21 GMT+7

(HG) - 40 câu lạc bộ (CLB) sẽ được phấn đấu thành lập trong giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên thành lập tại các xã, phường, thị trấn chưa có CLB, chủ động nhân rộng mô hình CLB đối với các địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, vừa được UBND tỉnh ban hành, dự kiến đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có ít nhất 78 CLB, với khoảng 4.680 người tham gia trong đó, có 3.276 thành viên là người cao tuổi. Bên cạnh thành lập mới, các CLB đã được thành lập giai đoạn 2017-2020 sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý. Cũng theo kế hoạch, mỗi câu lạc bộ được thành lập phải có từ 50 thành viên trở lên trong đó, 60-70% là phụ nữ, 60-70% là người cao tuổi, 30-40% là người trẻ tuổi, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn.

MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>