Huyện Vị Thủy: Hộ nghèo đồng bào Khmer còn trên 10%

08/04/2020 | 08:54 GMT+7

(HG) - Huyện Vị Thủy hiện có gần 850 hộ Khmer với trên 3.000 khẩu, sinh sống tập trung nhiều nhất ở các xã Vị Thủy, Vị Bình, Vĩnh Trung và Vị Trung. Nhiều năm qua, huyện Vị Thủy đã xây dựng nhiều dự án, tranh thủ nguồn hỗ trợ từ trên để người dân, trong đó có hộ Khmer được đào tạo nghề, vay vốn đầu tư vào sản xuất lồng ghép. Đặc biệt nhiều hộ Khmer nghèo nhờ chí thú làm ăn với mô hình phù hợp đã cải thiện cuộc sống đáng kể. Đến nay, hộ nghèo đồng bào Khmer toàn huyện Vị Thủy còn trên 10%.

Riêng từ đầu năm đến nay, ngành chức năng huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của chức sắc, người uy tín tiêu biểu và đồng bào dân tộc; vận động Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc, tôn giáo. Chuẩn bị đón Tết Chol Chnam Thmay năm nay, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16-4, Ban Dân vận, UBMTTQ Việt Nam huyện đã và đang phối hợp với các xã có đông đồng bào Khmer sinh sống vận động người dân đón tết đơn giản, không tụ tập đông người, hạn chế đến nhà người khác và mời người khác đến nhà; đặc biệt, các điểm chùa sẽ không tổ chức cho người dân đến làm lễ như mọi năm, để góp phần ngăn chặn lây lan dịch Covid-19 bùng phát.

THU HIỀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>