Hỗ trợ gần 162 triệu đồng cho gia đình em sinh viên nghèo

25/06/2020 | 08:09 GMT+7

(HG) - Ngày 24-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống thực hiện chương trình “Khát vọng sống” tại gia đình em Danh Khánh Linh, ở khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh.

Đông đảo mạnh thường quân, nhà hảo tâm đến ủng hộ, giúp đỡ gia đình em Linh.

Linh hiện sống cùng bà ngoại, mẹ và cậu ruột, cha bỏ đi khi em mới 1 tuổi đầu. Cậu của em bị bệnh lao phổi giai đoạn cuối, đang điều trị ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Cách nay khoảng 3 năm, mẹ em Linh có triệu chứng bệnh tâm thần nhẹ, hay đi lang thang, rồi ngồi nói chuyện một mình, không làm gì. Riêng bà ngoại của Linh đã lớn tuổi và bị bệnh tim. Hiện Linh đang học năm 2 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. Tranh thủ buổi nào không đi học, em đi chạy xe ôm, phục vụ quán ăn… để kiếm tiền.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, các mạnh thường quân của chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ gần 162 triệu đồng cho gia đình em Linh. Trong đó có một căn nhà Đại đoàn kết.

- Dự kiến năm 2020, chương trình “Khát vọng sống” sẽ trợ giúp 2 cảnh đời ở tỉnh Hậu Giang và gia đình em Linh là cảnh đời đầu tiên.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU- Ngày 24-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống thực hiện chương trình “Khát vọng sống” tại gia đình em Danh Khánh Linh, ở khu vực 5, phường VII, thành phố Vị Thanh.

Linh hiện sống cùng bà ngoại, mẹ và cậu ruột, cha bỏ đi khi em mới 1 tuổi đầu. Cậu của em bị bệnh lao phổi giai đoạn cuối, đang điều trị ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Cách nay khoảng 3 năm, mẹ em Linh có triệu chứng bệnh tâm thần nhẹ, hay đi lang thang, rồi ngồi nói chuyện một mình, không làm gì. Riêng bà ngoại của Linh đã lớn tuổi và bị bệnh tim. Hiện Linh đang học năm 2 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. Tranh thủ buổi nào không đi học, em đi chạy xe ôm, phục vụ quán ăn… để kiếm tiền.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, các mạnh thường quân của chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống cùng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ gần 162 triệu đồng cho gia đình em Linh. Trong đó có một căn nhà Đại đoàn kết.

- Dự kiến năm 2020, chương trình “Khát vọng sống” sẽ trợ giúp 2 cảnh đời ở tỉnh Hậu Giang và gia đình em Linh là cảnh đời đầu tiên.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>