Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018

22/05/2018 | 09:11 GMT+7

(HG) - Thực hiện công văn về việc tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 (chủ đề: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (chủ đề: “Gia đình: Nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”). Phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình. Tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của chủ đề bữa cơm gia đình trong gắn kết các thành viên gia đình, xây dựng mối quan hệ bền chặt và nâng cao hạnh phúc gia đình… Ngoài ra, phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tuyên truyền các nội dung trên. Trong đó, chủ động tuyên truyền các thông điệp như “Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em”, “Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật”, “Hạnh phúc gia đình là yêu thương và chia sẻ”…

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>