Đảm bảo an toàn để Nhân dân vui xuân, đón tết

07/01/2021 | 19:09 GMT+7

Nhằm đảm bảo để người dân có được mùa xuân vui tươi, an toàn, các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm đã và đang được đẩy mạnh thực hiện ở huyện Châu Thành A.

Tiệm tạp hóa Tuấn Liễu, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, quan tâm thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm.

Tăng cường thanh, kiểm tra phòng ngộ độc thực phẩm

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Châu Thành A đã lên kế hoạch triển khai các mặt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 bắt đầu từ ngày 5-1 và kéo dài đến 20-3 năm nay. Bà Trần Thị Hải An, Phó khoa An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, cho biết: “Riêng ngành y tế quản lý trên địa bàn có tổng số trên 700 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về an toàn thực phẩm, kiến thức về an toàn thực phẩm cho người dân và các cơ sở nhằm hạn chế tối đa không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Cũng nhằm huy động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, kém chất lượng. Thời gian tới sẽ tăng cường thanh, kiểm tra ở các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm nếu có”. Qua đó, vừa đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh trong chế biến, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm để người dân có một mùa xuân an toàn.

Bên cạnh sự quyết liệt từ ngành chức năng thì rất cần sự ý thức cao chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Theo bà Trần Hồng Liễu, Chủ tiệm tạp hóa Tuấn Liễu, thị trấn Bảy Ngàn: “Trong buôn bán quan trọng là mình phải giữ uy tín với khách hàng. Chúng tôi luôn quan tâm thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và cũng để có niềm tin của khách hàng với tiệm. Tôi bán hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng. Nơi buôn bán giữ sạch sẽ”. Tiệm tạp hóa Tuấn Liễu được đánh giá là cơ sở kinh doanh thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm của huyện. Với hơn 20 năm buôn bán, bà Liễu khẳng định kinh doanh phải có uy tín thì mới ổn định lâu dài.

Ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Kể từ ngày 15-12-2020, lực lượng công an huyện Châu Thành A đã tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Công an huyện đã có kế hoạch số 48 tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện. Theo đó, đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu trên lĩnh vực an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn. Thượng tá Lê Văn Huệ, Phó trưởng Công an huyện, cho biết: “Công an huyện đã tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tập trung đấu tranh đối với loại tội phạm nổi lên gần đây như trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Triệt phá các điểm ma túy, tệ nạn xã hội không để hình thành điểm nóng gây bức xúc trong Nhân dân. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể lập hồ sơ đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện tập trung. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về ý thức chấp hành pháp luật và phương pháp phòng ngừa tội phạm”. Cao điểm bắt đầu từ ngày 15-12-2020 đến ngày 28-2 năm nay.

Tại các xã, thị trấn của huyện đã tích cực triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Công an thị trấn Bảy Ngàn, cho biết: “Qua 20 ngày tấn công trấn áp tội phạm, chúng tôi đã tham mưu với lãnh đạo thị trấn ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện cao điểm tấn công. Kết quả, đã triệt phá 1 tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với 4 đối tượng, triệt phá 1 tụ điểm đánh bài gồm 6 đối tượng, 1 tụ điểm bán số đề với 1 đối tượng. Áp dụng Nghị định 111 lập hồ sơ giáo dục tại thị trấn 3 đối tượng, lập hồ sơ đưa trung tâm cai nghiện bắt buộc 2 đối tượng. Đã tăng cường tuần tra canh gác, tuần tra kiểm soát giao thông tăng 10% so với thời gian liền kề”.

Không chỉ có thị trấn Bảy Ngàn, nhiều kết quả đạt được trong những ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ở huyện. Huyện đã triệt phá 21 điểm tệ nạn xã hội với 82 đối tượng vi phạm; bắt 2 vụ gồm 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, đã áp dụng theo Nghị định 111 của Chính phủ 5 người và đưa 1 người đi cai nghiện tập trung; tuần tra 202 cuộc có 820 cán bộ tham gia. Trên địa bàn, chỉ xảy ra 1 vụ tội phạm hình sự, giảm 2 vụ so với thời gian liền kề.

Tuy nhiên, theo nhận định của địa phương, tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Ông Hải cho biết thêm: “Dự báo trộm cắp, tệ nạn xã hội đánh bài, đá gà vẫn còn xảy ra từ đây đến Tết Nguyên đán ở địa bàn. Lực lượng Công an thị trấn cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, triệt phá, đẩy đuổi các tụ điểm tệ nạn xã hội, đưa đối tượng ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và lập hồ sơ quản lý tại địa phương”. Địa bàn thị trấn Bảy Ngàn là địa bàn phức tạp nhất của huyện, vì vậy, công tác này được đặc biệt chú trọng.

Đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông là những nhiệm vụ được quan tâm ở huyện Châu Thành A thời điểm này và thời gian tới nhằm bảo vệ để người dân vui xuân, đón tết an toàn, có một mùa xuân vui, ý nghĩa.

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>