Câu lạc bộ Người Việt Nam có thân nhân định cư nước ngoài: Vận động trên 850 triệu đồng làm từ thiện

05/01/2021 | 09:29 GMT+7

(HG) - Ông Bùi Văn Hai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người Việt Nam có thân nhân định cư nước ngoài cho biết, năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên công tác vận động gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các thành viên trong câu lạc bộ luôn nỗ lực vận động người thân, bạn bè ngoài nước kịp thời hỗ trợ trên 850 triệu đồng để xây 18 căn nhà đại đoàn kết, 1 cây cầu giao thông nông thôn, 16 xe lăn, 10 giếng nước khoan, hỗ trợ cho 22 bệnh nhân nghèo mổ mắt miễn phí…

Ông Bùi Văn Hai (bìa trái), cùng đội từ thiện ra quân giặm vá lộ ấp Long Phụng A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, dài 5km.

Được thành lập năm 2015 với 10 thành viên, đến nay câu lạc bộ đã vận động xây dựng trên 120 căn nhà đại đoàn kết, 11 cây cầu, hơn 40 giếng nước khoan cho hộ nghèo, giặm vá hàng chục km lộ giao thông nông thôn…, với tổng số tiền trên 5 tỉ đồng.

Tin, ảnh: BÁ KHÔI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>