Câu ếch mùa nước nổi

17/10/2019 | 06:44 GMT+7

(HG) - Hàng năm, khi mùa nước nổi về, ếch thường vào các bờ ruộng, bờ kênh để trú ẩn, tìm mồi. Đây cũng là lúc nhiều người bắt đầu trang bị một bộ đồ nghề để đi câu ếch. Những ngày này, đi dọc một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nông thôn trên địa bàn tỉnh sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người câu ếch vừa để giải trí, vừa kiếm thêm thu nhập.

Anh Châu vừa câu được con ếch đồng mập ú.

Theo anh Nguyễn Văn Châu, ở phường IV, thành phố Vị Thanh, người câu ếch chỉ cần tốn vài chục ngàn đồng mua cây cần câu trúc là đi câu ếch được. Mồi câu ếch thường là nhái cơm, ốc bươu vàng hay hoa mướp, thằn lằn... Anh Châu cho biết, câu ếch chủ yếu là để giải trí, hít thở không khí trong lành của đồng quê, ngày nào câu được nhiều thì bán, còn ít thì để ăn. Hiện ếch đồng bán ra tại chợ có giá từ 70.000-80.000 đồng/kg, tính ra hôm nào trúng cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng. Đây cũng vừa là thú vui, vừa kiếm thêm nguồn thu nhập cho gia đình  mùa nước nổi.

Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>