Thị xã Long Mỹ: Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,9%

18/01/2021 | 08:47 GMT+7

(HG) - UBND thị xã Long Mỹ vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc thi mô hình có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và tổng kết ngành văn hóa - thông tin năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo UBND thị xã trao giấy khen cho các tập thể có thành tích phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2010-2020.

Qua 20 năm thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Theo thống kê, đến cuối năm 2020, toàn thị xã có trên 17.860 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 97,9% và có trên 1.760 gia đình văn hóa tiêu biểu. Toàn thị xã hiện có 411 tổ nhân dân tự quản và hầu hết đều có ban vận động, xây dựng quy ước, quy chế hoạt động. Đến cuối năm 2020, toàn thị xã còn 632 hộ nghèo và 856 hộ cận nghèo. Thị xã hiện có trên 2.980 mô hình cho thu nhập từ 70-100 triệu đồng/năm và 51 hộ có mô hình cho thu nhập 1 tỉ đồng/năm. Đến nay, thị xã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4/4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 45 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2010- 2020 và tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong phong trào văn hóa - thông tin năm 2020.

Tin, ảnh: NGỌC DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>