Sách hay đầu năm
Có lẽ, sách cho dịp tết không được chú ý nhiều bằng những chương trình truyền hình, phim ảnh, nhưng với những người thích đọc thì thị trường này vẫn đa dạng, phong phú và có nhiều sự lựa chọn để thưởng thức.
Đa dạng sách để độc giả thưởng thức dịp đầu năm.
Hướng về tết truyền thống
Sách dành riêng cho tết được đặc biệt chú ý trong những năm gần đây. Dù còn nhiều xa lạ, nhưng với sự cố gắng của Đông A Books, với quyển sách Tết Kỷ Hợi 2019, đã là sự khởi đầu đầy tốt lành, quyển sách hợp tuyển văn thơ nhạc họa về chủ đề mùa xuân và ngày tết, với những trang sách minh họa hình ảnh vui tươi, ý nghĩa, mang đậm nét truyền thống. Năm nay, thị trường này càng đa dạng hơn, ấn tượng cả nội dung lẫn hình thức. Ngoài quyển sách Tết Canh Tý 2020 này, còn có sự vào cuộc của NXB Kim Đồng và Công ty Cổ phần Văn hóa Truyền thông Sống… với các tác phẩm: “Nhâm nhi Tết”, “Đúng là Tết”, “Kể chuyện Tết Nguyên Đán” và “Tết đoàn viên”…
Tác giả Huỳnh Ngọc Trảng góp phần làm phong phú thị trường sách tết bằng quyển “Khảo luận về Tết”, giải thích nguồn gốc các phong tục ngày tết ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, như tục viết câu đối, chơi chữ, kiêng kỵ đầu năm, xông đất, tiễn ông Táo về trời, nghi lễ tế tự ngày tết từ thời Trần đến thời Nguyễn… Những trang viết giúp độc giả hiểu về tết, về những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, để cùng giữ gìn, phát huy một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống trong nhịp sống hiện đại. Đây là tác phẩm nghiên cứu kỳ công, thể hiện tâm huyết, tình yêu quê hương hồn hậu của các tác giả.
Những câu chuyện được chắt lọc, đa dạng, phong phú về tết xưa - tết nay mang đến người đọc những trang văn ấm áp, xúc động, đầy lôi cuốn, tươi mới. Không chỉ là những bài viết, tản văn, mà còn có những mẩu truyện tranh dí dỏm minh họa sinh động, sắc nét..., gợi lại phong vị tết truyền thống và hiện đại, để mọi người cùng giữ gìn, phát huy phong tục tốt đẹp.
Du lịch, ẩm thực qua sách
Bộ sách gồm 3 quyển “Thực”, “Kiến” và “Tích” sẽ là bộ sách hay cho những ai yêu miền Trung, muốn tìm hiểu về miền đất đầy nắng, gió. Bộ sách được thực hiện bởi gần 90 họa sĩ trẻ, đa phần sinh ra và lớn lên tại miền Trung hoặc có thời gian sinh sống, gắn bó với vùng đất này. Đây là một dự án nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, được thực hiện từ giữa năm 2018. Mỗi quyển giới thiệu một lĩnh vực, từ những món ăn đặc trưng đến danh lam thắng cảnh, cả những câu chuyện gắn với vùng đất văn hóa, lý giải nguồn gốc các vị thần, sự tích các địa danh và những bài học dân gian thú vị… Tất cả đều được thể hiện qua những tranh vẽ sinh động, ấn tượng. Các tác giả đang bắt đầu phát triển dự án này ở các vùng miền khác trong cả nước, để trong thời gian không xa, sẽ hoàn thành bộ sách khám phá vẻ đẹp các vùng văn hóa Việt Nam thật đặc sắc, độc đáo này.
Những ai yêu thích, muốn khám phá du lịch và ẩm thực trong nước và trên thế giới, có thể tìm đến 2 quyển sách “Tôi đã ăn cả cánh đồng hoa” và “Nửa vòng trái đất uống một ly trà” của tác giả Di Li. Hơn 100 câu chuyện kể về những món ăn tác giả tình cờ được thưởng thức một lần trong đời, những món ăn cầu kỳ đến đơn giản, từ ẩm thực phổ thông đến những khẩu vị kỳ lạ… Bằng giọng văn hài hước quen thuộc, tác giả đưa người đọc đến với nghệ thuật ẩm thực trong nước và thế giới: Nhật Bản, Trung Quốc, các nước vùng Trung Đông, Bắc Phi, Địa Trung Hải…, để thấy được ẩm thực chính là hồn dân tộc ở mỗi nơi…
Tết đã cận về, với xu hướng tự làm những món mứt truyền thống để thết đãi người thân, bạn bè, độc giả có thể tìm đến quyển 30 món mứt ngon người Việt của nhà báo Giang Vũ. Chị đã chọn ẩm thực làm cầu nối, thể hiện tình yêu với quê hương, xứ sở. Sách được thực hiện trong một năm, thể hiện theo trình tự từng bước, có hình minh họa, để cùng chia sẻ những kinh nghiệm mà chị đã tích lũy, mong muốn truyền đam mê, cảm hứng, giúp mọi người sống lại những ký ức, nét văn hóa, góp phần làm cho ẩm thực ngày tết thêm đa dạng, phong phú…
THẢO HƯƠNG
- Cần kịp thời xử lý tình trạng vứt rác thải ven đường
- Điểm tin sáng 19 – 4: Việt Nam cần 10.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn mỗi năm
- Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ
- Điểm tin sáng 18 – 4: Đề xuất quy định cấm bán di vật, cổ vật ra nước ngoài
- Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX
- Đất khóm đã khác xưa...
- Quay số chương trình hóa đơn may mắn quý III
- Không làm được thì đổ lỗi hết cho thể chế là không đúng
- Mở hướng khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch
- Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bảy Ngàn đến năm 2040
- Khởi công xây dựng 15 nhà đại đoàn kết cho người dân
- “Khi Cello hát”
- Doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi trong cuối quý III/2023 đến nay
- Tặng 7 sổ bảo hiểm xã hội và heo tiết kiệm cho hội viên khó khăn
- Trồng trên 1,6 triệu cây lâm nghiệp phân tán
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”