Phát huy thế mạnh để vươn xa

14/01/2019 | 08:03 GMT+7

Đó là tâm huyết của những nhạc sĩ Hậu Giang, để từng bước giới thiệu những tác phẩm âm nhạc đến với mọi người, nói hộ cảm xúc của những người gắn bó với Hậu Giang, về những đổi thay của quê hương, về tình yêu con người, xứ sở.

Phân hội Âm nhạc Hậu Giang luôn chăm bồi, phát triển hội viên mới và tìm tòi, thể nghiệm mô hình âm nhạc để gắn kết các thành viên, phổ biến tác phẩm.

Tâm huyết, khẳng định

Trong các phân hội chuyên ngành, thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Phân hội Âm nhạc là một trong những phân hội phát huy hiệu quả và có “đất” để sống nhất. Đây là điều làm cho các nhạc sĩ hăm hở sáng tác. Đặc biệt, trong năm 2018, các nhạc sĩ đã tập trung cho những tác phẩm mừng 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Từ đó, các nhạc sĩ đã tự tổ chức những đợt đi tìm chất liệu cho những sáng tác mới. Gần 20 ca khúc mới ra đời đã góp phần phong phú thêm cho hàng trăm tác phẩm âm nhạc sau một chặng đường.

Có mặt và chứng kiến từ những ngày đầu mới thành lập, các anh em nhạc sĩ đã cố gắng tìm tòi, vừa học chuyên môn, vừa nuôi dưỡng cảm xúc để tác phẩm ngày một chất lượng, được công chúng đón nhận. Nhạc sĩ Sơn Hà, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật, chia sẻ: “Để có được thành tựu này là sự nỗ lực rất lớn của bản thân mỗi nhạc sĩ, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Từ đó, các nhạc sĩ toàn tâm, toàn trí sáng tạo tác phẩm, tận dụng tối đa khoảng thời gian sau công việc của một công chức, viên chức, để cống hiến cho âm nhạc. Đến giờ, nhìn lại, có thể nói, chúng tôi đã đồng hành, chia sẻ, cùng vượt khó qua một chặng đường, hoàn thành trách nhiệm của mình”…

Cùng với sự miệt mài “thai nghén” đề tài, nuôi dưỡng cảm xúc là những cách làm mới, nhằm từng bước đưa tác phẩm đến gần với công chúng. Đó là việc hỗ trợ của các cơ quan thông tin đại chúng giới thiệu tác giả, tác phẩm, các hội thi, hội diễn trong tỉnh cũng chọn những tác phẩm viết về quê hương Hậu Giang để dàn dựng, thể hiện. Phân hội Âm nhạc đã thành lập nhóm hát với guitar thùng, tập dợt và tổ chức những buổi giao lưu, tạo sân chơi lành mạnh cho các thành viên trong phân hội. Cùng với đó là việc tìm kiếm và phát triển hội viên mới, trẻ, nhiệt huyết. Trong năm đã kết nạp thêm 3 hội viên mới, nâng tổng số hội viên là 30 người.

Để âm nhạc vươn xa

Dù gặt hái được khá nhiều thành công và từng hội viên đều có nhiệt huyết với nghề, nhưng họ vẫn day dứt với việc tác phẩm của các nhạc sĩ Hậu Giang chưa thật sự vươn xa, dù có khá nhiều nhạc sĩ đã chinh phục những giải thưởng khu vực, cả nước. Từ đó, những người làm âm nhạc đã chia sẻ, gợi ý những cách có thể đưa tác phẩm đến gần với công chúng, như cần đào tạo chuyên môn cho các nhạc sĩ, bởi đa phần họ là nghiệp dư, tự tìm tòi để sáng tác; cần liên kết với các đơn vị có liên quan, để trong hội thi, hội diễn, dành phần thi hát bắt buộc phải có tác phẩm của các nhạc sĩ Hậu Giang…

Từ đó, những cách làm hay cũng đã được đề xuất. Ca sĩ Trần Huy, Phân hội Âm nhạc, chia sẻ: “Tôi là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh, hát cũng nhiều những ca khúc về Hậu Giang, nhưng bạn bè tôi tới đây, muốn tìm nhạc phối sẵn để hát thì không có. Làm nhạc xong, nên có cả nhạc có lời và không lời, tải lên trang web của hội văn nghệ hoặc các trang mạng xã hội để mọi người biết rộng rãi hơn”. Đây cũng là cách quảng cáo nhanh chóng, hiệu quả mà những người làm âm nhạc nghiên cứu. Là người làm hòa âm, phối khí, nhạc sĩ Trần Thanh Dũng cho biết, anh sẵn sàng hỗ trợ anh em trong hội muốn làm nhạc để giới thiệu tác phẩm rộng rãi, để góp phần đưa ca khúc của Hậu Giang vươn xa…

Âm nhạc Hậu Giang đã qua một chặng đường khá vất vả để khẳng định. Giờ, tác phẩm âm nhạc đã khá đa dạng, phong phú. Với sự hỗ trợ của Hội Văn học Nghệ thuật, sự tâm huyết, ham học hỏi, mỗi nhạc sĩ luôn tìm kiếm và làm mới mình, nghiên cứu có chiều sâu, để có những sáng tác chất lượng. Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc, Phân hội phó Phân hội Âm nhạc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, nhất mạnh: “Chúng tôi luôn trân quý những ý kiến đóng góp, để hoạt động của phân hội từng bước đi vào chiều sâu, chất lượng. Trong năm nay, phân hội sẽ nghiên cứu để từng bước biến các đề xuất tâm huyết của anh em thành việc làm cụ thể. Chúng tôi quyết tâm sẽ thực hiện mỗi nhạc sĩ có ít nhất một bài được hòa âm phối khí và sẽ nghiên cứu thêm nhiều cách hay để phổ biến tác phẩm âm nhạc”.

Phân hội Âm nhạc hiện có 30 hội viên trong đó có 15 nhạc sĩ. Năm 2018, có 2 nhạc sĩ được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nâng tổ số hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam là 10 người; đã sáng tác gần 20 ca khúc mới, tham gia nhiều cuộc thi sáng tác, biểu diễn trong và ngoài tỉnh, đạt các giải: giải khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc ĐBSCL, huy chương vàng hội thi Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông và nhiều giải nhất, nhì, ba ở các cuộc thi sáng tác ca khúc trong tỉnh…

 

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>