Nhiều hoạt động đưa sách đến cộng đồng

12/11/2018 | 08:46 GMT+7

5 năm qua, từ khi Ngày sách Việt Nam được triển khai rộng rãi, nhiều hoạt động đưa sách đến gần với người dân đã được tổ chức có chất lượng, chiều sâu...

Ngày hội sách thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Tỉnh Hậu Giang đã tổ chức 3 lần Ngày hội sách, thu hút hàng chục ngàn người xem. Cùng với đó là việc quyên góp sách để tăng cường cho các thư viện ở các xã còn khó khăn, những học sinh nghèo, mồ côi… được quan tâm. Qua đó, đã quyên góp gần 8.500 bản sách, 1.400 bộ sách giáo khoa. Là một trong những đơn vị đồng hành cùng Ngày hội sách, Fahasa Hậu Giang đã tham gia các gian hàng giới thiệu, triển lãm và bán sách giảm giá đặc biệt từ 10% đến 50% với số lượng đầu sách hơn 10.000 quyển. Bà Nguyễn Thị Kim Quyên, Cửa hàng trưởng Fahasa Hậu Giang, cho biết: “Cùng với việc tham gia vào các động của Ngày hội sách, chúng tôi còn quyên góp hơn 1.000 quyển sách cho các thư viện. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để mang văn hóa đọc đến với mọi người”.

Là đơn vị chủ công, nắm giữ kho sách lớn, Thư viện tỉnh cũng đã có nhiều giải pháp để thu hút bạn đọc. Trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, thư viện đã ký gởi sách tại Cao đẳng Cộng đồng và giờ nơi đây như cơ sở 2 của thư viện, giúp sinh viên tiếp cận với nguồn tri thức vô giá. Cùng với đó là việc nâng cấp các phòng đọc sách cấp xã lên thư viện và dự kiến đến năm 2020, 100% phòng đọc sách được nâng cấp lên thư viện. Cùng với đó là việc luân chuyển sách được thực hiện hàng tháng, hàng quý, tổ chức tập huấn cho cán bộ thư viện cơ sở để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.

Tại Thư viện tỉnh, hệ thống phòng đọc, phòng mượn được trang trí hài hòa, thoáng mát, có phòng truy cập internet miễn phí với hơn 40 máy tính. Thư viện còn số hóa tài liệu, nâng cấp trang web, cung cấp lượng thông tin đa chiều, tạo điều kiện cho khán giả ở nhà cũng có thể truy cập vào mạng để làm thẻ, đọc sách… Thư viện còn tổ chức và chỉ đạo trong hệ thống thư viện triển lãm sách vào các dịp lễ, tết, với đa dạng chủ đề, giúp cho người dân có điều kiện tiếp cận với sách theo nhiều hướng. Bà Trần Tuyết Hận, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và tổ chức thêm nhiều hoạt động mang ánh sáng tri thức đến với cộng đồng, bằng các hoạt động: triển lãm sách, nói chuyện chuyên đề, giới thiệu sách, vận động quyên góp sách, tổ chức trò chơi trí tuệ về sách…”.

Ngành giáo dục cũng có nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sách với nhiều chủ đề, duy trì mô hình “Mỗi tuần kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Mô hình này đã giúp các em phát huy khả năng đọc sách và kể chuyện trước đám đông, từ đó dần hình thành các câu lạc bộ những người yêu sách. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh còn phát động thu gom sách cũ trong học sinh, giáo viên; vận động doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ sách giáo khoa gần 7.000 bộ để tặng cho học sinh nghèo. Đặc biệt, để lan tỏa phong trào đọc sách, ngành còn phát động các phong trào xây dựng văn hóa đọc như: thư viện xanh, thư viện số, kể chuyện Bác Hồ, tuyên truyền giới thiệu sách…

Đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 284 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho rằng rằng, Hậu Giang vẫn còn một số khó khăn nhất định là không có nhà xuất bản trên địa bàn nên số lượng sách hay, sách quý còn hạn chế, thị trường tiêu thụ sách chưa phát triển nên việc vận động, kêu gọi các nhà xuất bản tham gia triển lãm chưa hiệu quả; một số ngành, đơn vị hưởng ứng ngày sách mang tính chất nội bộ, chưa tích cực tham gia vào ngày sách của tỉnh, nên tính hiệu quả, sức lan tỏa trong cộng đồng chưa cao. Đồng thời ông nhấn mạnh: “Thời gian tới, các cấp, ngành có liên quan, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông, cần học tập kinh nghiệm của các tỉnh, thành trong khu vực, để tham mưu tốt cho UBND tỉnh tổ chức ngày sách một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các cơ quan tuyên truyền của địa phương cần tuyên truyền sâu, rộng, bằng nhiều hình thức, để cùng phát huy, lan tỏa văn hóa đọc, như một nét văn hóa trong cuộc sống”…

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>