Mùa giải nhiều kỳ vọng

20/05/2019 | 05:58 GMT+7

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Đây là cuộc thi tiếp nối từ thành công của cuộc thi giai đoạn 2016-2017...

Tuyên dương những tác giả đạt giải mùa giải 2016-2017.

Đây là sân chơi ý nghĩa, được tổ chức từ năm 2016, dành cho các tác giả chuyên, không chuyên thực hiện các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Bác; đẩy mạnh việc sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề này, để phong trào học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, chất lượng. Qua đó, phát hiện và nêu gương, góp phần nhân rộng những mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thuyết phục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân ngày càng thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong đời sống tinh thần của xã hội, để mỗi người tự nghiệm ra những điều hay, để sống tốt…

Ông Võ Văn Tánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết, rút kinh nghiệm từ lần tổ chức trước, lần này, Ban đã xây dựng kế hoạch sớm, có chủ đề, đối tượng và quy định số lượng tham gia thật cụ thể; tổ chức phát động kỹ, sâu rộng, với sự tham gia của các đơn vị, sở, ngành có liên quan. Cùng với đó, là sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông để tạo sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh. Việc tuyên truyền này sẽ được tiếp tục để nhắc nhở mọi người tập trung viết những tác phẩm có chất lượng, bám sát thực tế của địa phương, tuyên dương những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lần này, giải thưởng được phát động với 5 nội dung, gồm: âm nhạc, thơ, bài ca vọng cổ, báo in, phóng sự truyền hình. Những tác phẩm xuất sắc sẽ được Ban tổ chức chọn tham dự giải thưởng ở cấp cao hơn.

Mỗi văn nghệ sĩ Hậu Giang đang chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng để viết những tác phẩm về Bác. Là người từng đạt giải cao ở lần thi trước (tác phẩm “Học gương Bác học làm người” đạt giải nhất, và “Hậu Giang cảm xúc tháng 5 đạt giải khuyến khích), nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc, chia sẻ: “Viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không hề dễ, nhất là âm nhạc. Vì thế, tôi luôn suy tư, nghiền ngẫm rất lâu, để sao có thể chuyển tải được những bài học giản dị một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. Tôi cũng đang suy nghĩ để viết tiếp một tác phẩm nữa, chắc có lẽ sẽ rất khó đây. Tôi đang suy nghĩ về những người lính kiểm lâm chúng tôi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Nhà thơ Huỳnh Thị Nguyệt hồ hởi: “Xung quanh tôi có nhiều câu chuyện về những cách học Bác rất thú vị. Tôi sẽ chắt lọc và đặt trọn cảm xúc của mình để viết một tác phẩm mới cho mùa giải này, để góp chút sức cùng mọi người lan tỏa phong trào học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác”. Các nhà báo cũng không ngoại lệ. Những năm qua, Báo Hậu Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang có những chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để chuyển tải tất cả những câu chuyện về học Bác của tất cả tầng lớp trong xã hội. Đây luôn là đề tài để mỗi nhà báo không chỉ đi phản ánh thực tế ở địa phương, mà còn tự chiêm nghiệm chính mình sau mỗi câu chuyện được nghe, được thấy và thể hiện… Một mùa giải mới đồng nghĩa với việc tạo thêm cơ hội để họ tiếp tục khẳng định mình bằng những tác phẩm chất lượng, thuyết phục.

Học Bác là học cả đời và mỗi người sẽ có một cách học khác nhau và việc học Bác càng trở nên sâu rộng, thì chắc chắn mỗi người sẽ hoàn thiện mình hơn, sống tốt hơn. Thêm một việc tốt sẽ bớt đi một điều xấu, để mỗi người đều phấn đấu vì mục tiêu xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn… Và, học Bác để được tuyên dương, được đưa vào thơ, nhạc, vào tác phẩm báo chí lại càng vinh dự hơn. Và chỉ cần học được một chút nhân cách của Người thôi cũng đã đủ. Giải thưởng này mang nhiều ý nghĩa là vì thế. Nó đã tạo sự hăm hở với tất cả mọi người, ở nhiều tầng lớp trong xã hội để được học Bác, để cùng xây dựng một xã hội giàu đẹp, văn minh...

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>