Mãn nhãn với nhiều chương trình đặc sắc

23/02/2018 | 07:43 GMT+7

Chưa khi nào, khán giả truyền hình lại thưởng thức đa dạng chương trình truyền hình như trong những ngày tết năm nay. Ở các rạp chiếu, sân khấu kịch cũng mang đến cho khán giả nhiều điều ấn tượng khó quên...

Nhiều chương trình hài ấn tượng phục vụ khán giả truyền hình.

Chuỗi chương trình đặc biệt trong đêm giao thừa phải kể đến đầu tiên trong hàng loạt các chương trình truyền hình tết năm nay. Nếu như kênh VTV3 làm khán giả hấp dẫn với chương trình Táo quân 2018, cùng những màn tung hứng của các danh hài đất Bắc, bàn về những câu chuyện thời sự một cách nhẹ nhàng, thâm thúy, thì tất cả các kênh truyền hình khác, đều có chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa với sự chuẩn bị chu đáo và đa phần là ở những tỉnh, thành trong cả nước có bắn pháo hoa, chương trình sẽ được kết thúc bằng những cảnh quay ấn tượng về bắn pháo hoa nghệ thuật. Vì mỗi địa phương bắn pháo hoa vào những khoảnh khắc không giống nhau, nên khán giả truyền hình có thể thưởng thức được màn trình diễn này ở nhiều nơi, đặc biệt là ở các thành phố lớn trong cả nước…

HTV2 lại chọn xây dựng chương trình đặc biệt: “Gala hài xuân 2018” từ 19 giờ 30 tết, với sự góp mặt của NSND Hồng Vân, Trấn Thành, Đại Nghĩa, Dương Lâm, Hữu Tín, Ninh Dương Lan Ngọc, Hari Won… là một bữa tiệc hài nhiều màu sắc. Tiếp theo là “Sóng 18”, cũng trên kênh này, một chương trình talk show, ca nhạc, biểu diễn thời trang hội tụ đông đảo ngôi sao, thần tượng được khán giả yêu thích. Cùng với đó là hàng loạt ca khúc thống lĩnh mạng xã hội cũng được thể hiện. Những thành tựu của các ca sĩ trẻ có nhiều đóng góp làm sôi động thị trường nhạc Việt trong năm qua cũng được đề cập đến, là câu chuyện truyền cảm hứng tích cực cho các ngôi sao trẻ, những dự định mới mẻ trong năm 2018. Chương trình có sự kết hợp nhịp nhàng giữa câu chuyện của các ngôi sao và phần biểu diễn sôi động trên sân khấu chính, kéo dài tới thời khắc giao thừa...

Ở những ngày tiếp theo, mỗi kênh truyền hình đều có những chương trình với nhiều thể loại, thể hiện đa dạng, khai thác nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ tết Việt trong nước đến tết Việt của kiều bào khắp nơi trên thế giới, từ những phong tục đẹp ngày tết, về những người con tha hương nhưng chưa bao giờ quên nguồn cội, đã tìm mọi cách để trở về, để cùng góp một bàn tay xây dựng quê hương…

Các phim chiếu rạp nhiều màu sắc: “Yêu em từ khi nào”, “Quả tim thép”, “50 sắc thái tự do”, “Về quê ăn tết”, “Đích tôn độc đắc”, “798 Mười”. Các phim nước ngoài như: “Ngôi làng tiền sử”, “Tây du ký 3: Nữ nhi quốc”, “Truy lùng quái yêu 2”… cũng làm khán giả mãn nhãn. Đặc biệt, bộ phim Việt hóa “Thỏ Peter” đã khuấy đảo màn ảnh rộng Việt, mang đến cho người xem nhiều tiếng cười sảng khoái. Kịch tết cũng da dạng, phong phú không kém, đáng chú ý là sân khấu kịch ở Thành phố Hồ Chí Minh. Sân khấu Idecaf với vở “Thám tử si tình”, “Bởi vì ta yêu nhau”; sân khấu Hồng Vân với vở “Công chúa Sao Hỏa”, “Gió vườn ngọc lan”, “Gia đình bá đạo”, “Con trai của chồng tôi”. Sân khấu Thế giới trẻ với các vở “Bao giờ mẹ lấy chồng”, “Sứ giả thiên đường”, “Tình kỹ nữ”… Nhiều đề tài khai thác những ngõ ngách, những góc khuất trong tâm hồn, mang đến cho người xem nhiều cảm nhận thi vị về cuộc sống…

Mãn nhãn là cảm nhận của khán giả truyền hình với những chương trình lung linh, nhiều màu sắc, làm cho không khí ngày tết thêm rộn ràng đậm đà hương vị… Riêng ở sân khấu kịch, màn ảnh rộng thời điểm này, vẫn chưa có con số thống kê cụ thể về số lượng khán giả đến rạp, nhưng theo giới chuyên môn, năm nay số lượng ít, nhưng chất lượng được nâng lên rất nhiều. Đây là một tín hiệu vui, đã tạo thêm nhiều món ăn tinh thần độc đáo, đa sắc để khán giả thưởng thức!

THẢO HƯƠNG 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>