Kiểm soát sản phẩm văn hóa độc hại một cách đồng bộ, toàn diện

28/05/2020 | 09:40 GMT+7

(HG) - Lực lượng công an ở các địa phương đã phối hợp với đội liên ngành văn hóa - xã hội tiến hành thanh tra, kiểm tra hành chính hàng trăm đợt, truy quét, kịp thời phát hiện và ngăn chặn lưu hành, phát tán những ấn phẩm văn hóa độc hại như các loại băng đĩa, sách, báo lậu… đồng thời tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở kinh doanh internet, dịch vụ photocopy, karaoke… Thu giữ và ngăn chặn kịp thời việc phát tán các ấn phẩm, tài liệu trái với đường lối, chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước, các loại văn hóa phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

Cụ thể, từ năm 2010 đến nay, ngành chức năng đã phối hợp kiểm tra, thanh tra được hơn 1.000 cuộc, với 4.140 lượt cơ sở kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa công cộng. Qua đó, phát hiện 951 cơ sở vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 708 triệu đồng, tịch thu trên 35.300 bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, 2 đầu đĩa karaoke, 72 hộp quẹt có dán ảnh khiêu dâm, 209 băng cassette và 40 quyển sách bói toán, in lậu. Xử lý 11 cơ sở vi phạm tải, chép video đồi trụy vào điện thoại di động cho khách. Số liệu do Tỉnh ủy thông tin trong Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46 năm 2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>