Hỏa Lựu đã hoàn thành các tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới

15/03/2019 | 09:51 GMT+7

(HG) - Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hậu Giang (TDĐKXDĐSVH) vừa khảo sát xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, về các tiêu chí của xã văn hóa nông thôn mới. Sau hơn 2 năm tập trung nâng chất từ danh hiệu xã văn hóa, đến nay, Hỏa Lựu đã đạt các tiêu chí của xã văn hóa nông thôn mới. Đây là xã cuối cùng của thành phố xây dựng đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Khảo sát thiết chế Nhà văn hóa- Khu thể thao ấp Thạnh Đông.

Hiện nay, xã có hơn 80% hộ gia đình văn hóa, 6/6 ấp giữ vững danh hiệu văn hóa; gần 150 mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt từ 50 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người trên 41 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, xã còn được đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, từ đó đã tập trung xây dựng và nâng chất hệ thống các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu của người dân. Địa phương còn phát động, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc nâng chất gia đình văn hóa, cải thiện cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của địa phương để hoàn thành các tiêu chí của xã văn hóa nông thôn mới. Đồng thời nhấn mạnh: “Sau chuyến kiểm tra này, chúng tôi sẽ lấy ý kiến thành viên trong Ban chỉ đạo để thống nhất công nhận xã Hỏa Lựu đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Địa phương cần tiếp tục quan tâm đến cảnh quan môi trường, tập trung xây dựng tuyến đường đẹp, tạo dấu ấn mới; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc nâng chất gia đình văn hóa, xây dựng và giữ gìn môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Tin, ảnh: V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>