Bồi dưỡng trình diễn cơ bản nghệ thuật hát Aday cho 40 học viên

12/06/2019 | 09:08 GMT+7

(HG) - Lớp bồi dưỡng khai giảng vào sáng ngày 11-6, tại chùa Bhodhivanavansa, ở ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, do Trường Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Có 40 học viên là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Long Mỹ tham dự.

Giảng viên bồi dưỡng là nghệ nhân Thạch Si Phol, là người có kinh nghiệm giảng dạy loại hình văn hóa dân gian Khmer, sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về nghệ thuật hát Aday độc đáo của người Khmer, đang có nguy cơ bị mai một. Lớp học sẽ diễn ra trong 20 ngày, các học viên được nghiên cứu về lý thuyết, lẫn thực hành, để có thể biểu diễn loại hình này, cùng góp phần giữ gìn và phát huy vốn quý của dân tộc.

V.TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>