Ấn tượng với hội thi “Áo bà ba từ truyền thống đến hiện đại - Nét duyên áo dài”

16/10/2020 | 23:01 GMT+7

(HGO) - Hội thi do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức, đã được khai mạc vòng chung kết vào tối 16-10 tại phim trường Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 -2025 thành công và 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020). Tham dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Hội thi góp phần thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Ảnh: TRUNG QUÂN

Có 31 thí sinh ở 2 nhóm tuổi (từ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi và từ 30 tuổi trở lên) dự thi, đã qua vòng sơ tuyển, là hội viên, cán bộ các hội phụ nữ, học sinh, sinh viên trong tỉnh. Sau đêm khai mạc, vào ngày 17-10, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: kiến thức, trình diễn trang phục và ứng xử, để chọn ra những gương mặt xuất sắc. Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải vào ngày 20-10. Sẽ có 32 giải thưởng được trao, gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 19 giải khuyến khích và 7 giải phụ.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho Ban Giám khảo và nhà tài trợ. Ảnh: TRUNG QUÂN

Phát biểu tại lễ khai mạc hội thi, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Đây là hội thi tôn vinh nét đẹp, sự hiểu biết của phụ nữ Hậu Giang với chiếc áo dài và áo bà ba, góp phần gìn giữ, xây dựng hình ảnh phụ nữ thực hiện 4 chuẩn mực phụ nữ Việt Nam “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong lực lượng cán bộ, hội viên, phụ nữ; tiếp tục hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các thí sinh hãy tự tin trình diễn, để mang nét đẹp Á Đông, nét đẹp phụ nữ Việt Nam đến mọi người và truyền cảm hứng tự hào về nét văn hóa mặc của người Việt Nam qua trang phục áo dài, áo bà ba.

Các thí sinh trong trang phục áo bà ba. Ảnh: TRUNG QUÂN

Các thí sinh trong trang phục áo dài. Ảnh: TRUNG QUÂN

Thí sinh trình diễn bộ sưu tập áo dài chủ đề đờn ca tài tử của nhà thiết kế Huệ Thi. Ảnh: TRUNG QUÂN

V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>