Lễ trao giải Quả cầu vàng 2020: Nhiều bất ngờ ở mảng điện ảnh

07/01/2020 | 12:35 GMT+7

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 mở đầu cho mùa giải thưởng năm nay quy tụ nhiều đạo diễn, diễn viên và nghệ sĩ tên tuổi ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình vừa diễn ra vào sáng ngày 6-1 (theo giờ Việt Nam).

Đạo diễn Sam Mendes và đoàn phim 1971 trên sân khấu nhận giải Phim chính kịch xuất sắc nhất. Nguồn: HFPA

Ở lĩnh vực điện ảnh, phim 1971 gây bất ngờ lớn khi chiến thắng ở hạng mục phim chính kịch xuất sắc nhất, vượt qua nhiều cái tên sáng giá, như: The Irishman, Marriage Story hay The Two Popes. Phim 1971 lấy bối cảnh vào Thế chiến thứ I còn mang về cho Sam Mendes giải đạo diễn xuất sắc nhất. Thể loại phim hài - nhạc kịch lại khá dễ đoán khi Once upon a time in Hollywood (Chuyện ngày xưa ở Hollywood) giành giải phim xuất sắc nhất. Trong khi đó, các hạng mục diễn xuất dành cho diễn viên phim chính kịch, chiến thắng thuộc về nữ diễn viên Renee Zellweger và nam diễn viên Joaquin Phoenix.

Phim Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon-ho giành chiến thắng ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Đây là chiến thắng dễ đoán bởi phim của đạo diễn người Hàn Quốc được đánh giá khá cao. Parasite là phim đầu tiên của Hàn Quốc giành giải thưởng Quả cầu vàng và trở thành ứng viên sáng giá cho hạng mục tương tự ở lễ trao giải Oscar năm nay.

Ở lĩnh vực truyền hình, phim Succession (Kế nghiệp) có 2 chiến thắng quan trọng là phim chính kịch xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ở thể loại hài - nhạc kịch, Fleabag (Chuyện không đáng) giành 2 giải thưởng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Phoebe Waller-Bridge) và phim hài - nhạc kịch xuất sắc nhất.

Một số giải thưởng tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2020

Điện ảnh, Phim chính kịch xuất sắc nhất: 1971; Phim xuất sắc nhất (thể loại hài - nhạc kịch): Once upon a time in Hollywood; Phim nước ngoài xuất sắc nhất: Parasite; Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (phim chính kịch): Zenee Zellweger: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (phim chính kịch): Joaquin Phoenix; Kịch bản xuất sắc nhất: Quentin Tarantino…

Truyền hình, Phim chính kịch xuất sắc nhất: Succession; Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (phim chính kịch): Olivia Colman; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (phim chính kịch): Brian Cox; Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (hài - nhạc kịch): Phoebe Waller-Bridge; Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (hài - nhạc kịch): Ramy Youssef…

 

THIÊN NGỌC (Theo The guardian)

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích