Việt Nam - Anh trao đổi về sáng kiến phòng, chống bạo lực tình dục

19/03/2019 | 08:43 GMT+7

Sáng ngày 18-3, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng Anh tại Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc trao đổi chuyên môn về sáng kiến phòng, chống bạo lực tình dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Đại tá David Houghton, Tùy viên Quốc phòng Vương quốc Anh tại Việt Nam; đại diện Bộ Tư lệnh và Binh chủng Công binh; đại diện chỉ huy một số cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng đã dự.

Tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Như Cảnh khẳng định tiếp nối thành công của Hội thảo về sáng kiến phòng, chống bạo lực tình dục cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 được tổ chức vào tháng 1-2018, đợt trao đổi chuyên môn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh quan hệ quốc phòng song phương nói chung, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc nói riêng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Đợt trao đổi chuyên môn lần này diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21-3, nhằm trang bị kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm cho Đội Công binh gìn giữ hòa bình Việt Nam về phòng, chống bạo lực tình dục - một nội dung quan trọng, xuyên suốt trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, góp phần vào mục tiêu triển khai thành công Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trong năm 2020; đồng thời hỗ trợ huấn luyện đội ngũ giảng viên của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam có đủ năng lực tự tổ chức huấn luyện cho các lực lượng dự kiến được triển khai tới các phái bộ về phòng, chống bạo lực tình dục trong thời gian tiếp theo.

Hoạt động trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm cho thành phần Đội Công binh gìn giữ hòa bình và Ban Phụ nữ Quân đội tập trung vào các nội dung nâng cao kiến thức, hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của Luật Nhân đạo quốc tế, đặc biệt liên quan đến phòng, chống bạo lực tình dục, bạo lực về giới cho dân thường; phố biến cách ngăn chặn tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử đối với những nạn nhân bị bạo hành, cách hỗ trợ nạn nhân hòa nhập với cộng đồng; nâng cao kiến thức, hiểu biết về Luật Quốc tế liên quan đến quyền con người, Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và chỉ dẫn quốc tế về bảo vệ dân thường, tập trung vào đối tượng phụ nữ, trẻ em.

Đồng thời, đợt trao đổi chuyên môn lần này cũng hướng tới tuyên truyền nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi quân nhân liên quan đến dân thường là phụ nữ, trẻ em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; cung cấp các công cụ thực hành phù hợp, các chiến lược hoạt động đảm bảo việc bảo vệ dân thường.

Hoạt động huấn luyện giảng viên cho cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam gồm kiến thức lý thuyết và hiểu biết cơ bản về phòng, chống bạo lực tình dục trong xung đột; tội phạm liên quan tới bạo lực tình dục; các vấn đề liên quan đến phụ nữ, hòa bình, an ninh; các kỹ năng, kinh nghiệm lên kế hoạch, tổ chức các buổi tập huấn nội bộ về các chủ đề liên quan, trong đó có cả thảo luận, thực hành theo nhóm.

Theo Đại tá David Houghton, những thông tin được chia sẻ trong đợt trao đổi đều mang tính cấp thiết đối với những quốc gia tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Đại tá David Houghton mong muốn những kiến thức, kinh nghiệm này sẽ được các lực lượng, đơn vị của Việt Nam tiếp thu và ứng dụng hiệu quả trong quá trình công tác.

Theo VIETNAM+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>