Văn phòng Quốc hội và Tổ chức Hanns Seidel ký biên bản ghi nhớ hợp tác

30/12/2019 | 17:59 GMT+7

Sáng ngày 30-12, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Tổ chức Hanns Seidel (HSF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực cung cấp thông tin và nghiên cứu phục vụ cho các đại biểu Quốc hội và cán bộ hỗ trợ của Văn phòng Quốc hội vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Việt Nam - giai đoạn 2”.

Đánh giá cao quá trình hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội và Tổ chức HSF tại Việt Nam đã thực hiện thành công giai đoạn 1 dự án “Tăng cường năng lực cung cấp thông tin và nghiên cứu phục vụ cho các đại biểu Quốc hội và cán bộ hỗ trợ của Văn phòng Quốc hội trong xây dựng chính sách pháp luật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Việt Nam”, thay mặt Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản chân thành cảm ơn TS Axel Neubert, Trưởng Đại diện Tổ chức HSF tại Việt Nam và Văn phòng HSF đã luôn hợp tác hiệu quả và tích cực hỗ trợ Văn phòng Quốc hội trong những năm qua.

Dự án hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội và Tổ chức HSF tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thông qua các hoạt động đa dạng của dự án như việc tổ chức các hội thảo, diễn đàn, báo cáo nghiên cứu, điều tra xã hội học, đoàn đi học tập, nghiên cứu tại Cộng hòa Liên bang Đức, một số vị đại biểu Quốc hội và công chức của Văn phòng Quốc hội đã có cơ hội học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết. Các kiến thức và kỹ năng mà cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc hội, đặc biệt là công chức của Thư viện Quốc hội tiếp thu được khi tham gia các hoạt động của dự án đang dần được áp dụng hiệu quả trong công việc chuyên môn. Một số vị đại biểu Quốc hội đã sử dụng các thông tin, dữ liệu từ dự án và kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức trong các lập luận của họ tại nghị trường.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tin tưởng rằng, giai đoạn 2 của dự án sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn nữa trong việc nâng cao năng lực cho công chức của Văn phòng Quốc hội nói riêng và góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu nhằm xây dựng chính sách pháp luật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Việt Nam, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Để triển khai dự án thành công, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của Ban quản lý dự án, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác nhiều hơn nữa của Văn phòng Tổ chức HSF tại Việt Nam trong thời gian tới.

TS Axel Neubert, Trưởng Đại diện Tổ chức HSF tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng Quốc hội Việt Nam trong thực hiện giai đoạn 1 của dự án. Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội mỗi nước trong quyết định những vấn đề quan trọng, TS Axel Neubert mong muốn ở giai đoạn 2 của dự án hai bên sẽ tăng cường trao đổi hoạt động, nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Theo biên bản ghi nhớ giai đoạn 2 của dự án, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo và các khóa tập huấn nhằm cung cấp, phổ biến, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm tốt liên quan đến các dự thảo luật, pháp lệnh và nội dung giám sát để các đại biểu Quốc hội và cán bộ Văn phòng Quốc hội có thông tin đầy đủ, khách quan và đa chiều; xuất bản ấn phẩm nhằm đưa ra các thông tin và đề xuất chính sách dựa trên bằng chứng phục vụ đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội trong quá trình xây dựng, sửa đổi và bổ sung chính sách, pháp luật và thực hiện chức năng giám sát; trao đổi kinh nghiệm và kiến thức giữa các đại biểu Quốc hội và cán bộ hỗ trợ của Văn phòng Quốc hội với Nghị viện Cộng hòa Liên bang Đức và Nghị viện của các nước khác trong khu vực.

Qua đó sẽ góp phần giúp đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội được cung cấp thông tin tham khảo đầy đủ, kịp thời, khách quan, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả và vai trò của đại biểu Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; nâng cao năng lực, kỹ năng và kiến thức của đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức của Văn phòng Quốc hội; nâng cao năng lực cung cấp thông tin tham khảo hỗ trợ đại biểu Quốc hội của Thư viện Quốc hội nói riêng qua đó khẳng định vị trí, vai trò của Thư viện Quốc hội trong hệ thống Thư viện Việt Nam và Thư viện Quốc hội các nước trong khu vực và thế giới.

Theo QUOC HOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>