Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

18/03/2021 | 06:15 GMT+7

Sáng ngày 17-3, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Panama Eligio Alberto Salas De Leon, Đại sứ Singapore Jaya Ratnam, Đại sứ Indonesia Denny Abdi đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Singapore Jaya Ratnam trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ. Tại buổi tiếp, thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng các Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Panama, Singapore, Indonesia tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Qua các Đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới các vị lãnh đạo Nhà nước của các Đại sứ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp các Đại sứ; hy vọng các vị Đại sứ sau khoảng thời gian đặt chân đến Việt Nam đã phần nào cảm nhận được nét đẹp, lòng hiếu khách, sự thân thiện và đặc biệt là cuộc sống an bình ở Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, với kinh nghiệm, trình độ và sự hiểu biết về Việt Nam, các Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, là “cầu nối” vun đắp, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước mà các vị Đại sứ là đại diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian qua, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, đại dịch Covid-19 tác động mạnh, toàn diện đến tất cả các nước trong đó có Việt Nam, song với quyết tâm vượt khó của cả hệ thống chính trị và người dân, Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đạt nhiều thành tựu quan trọng. Năm ngoái, kinh tế Việt Nam tăng trưởng gần 3%, là một trong số ít những nền kinh tế duy trì được tăng trưởng dương. Đồng thời, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và năm thứ nhất vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, và là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam.

Đại hội đã nhìn lại 35 năm Đổi mới và đưa ra những quyết sách, mục tiêu chiến lược, gắn liền với những dấu mốc phát triển quan trọng trong những thập niên sắp tới. Đó là, đến năm 2025: Việt Nam sẽ là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030: Việt Nam sẽ là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đặc biệt về đối ngoại, Đại hội XIII khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục “thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại”; “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”; “đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác”, trong đó có các nước mà các vị Đại sứ là đại diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là vận hội và xu thế lớn; song những tác động đa chiều của đại dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự nổi lên của nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống đặt ra nhiều thách thức cho tất cả các quốc gia. Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn cùng các nước tăng cường hợp tác cả trên bình diện song phương cũng như đa phương để cùng vượt qua thách thức.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn và đề nghị các Đại sứ nỗ lực nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các nước mà các Đại sứ là đại diện. Đồng thời mong được chứng kiến những dự án hợp tác mang dấu ấn cá nhân của các Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan sẽ tạo điều kiện hết sức để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị Lãnh đạo Nhà nước và Nhân dân của các Đại sứ đã hỗ trợ và đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam trong suốt thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước và Việt Nam phát triển ngày càng tốt đẹp, phục vụ thiết thực lợi ích của Nhân dân các nước cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo VOV.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>