Thúc đẩy hợp tác đa phương nhằm giải quyết các vấn đề chung

09/05/2021 | 16:42 GMT+7

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tháng 5-2021, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc  về chủ đề “Tăng cường chủ nghĩa đa phương và hệ thống quốc tế với Liên Hiệp Quốc là trung tâm”.

Cùng tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận có Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Volkan Bozkir cùng các Bộ trưởng và đại diện cấp cao các nước thành viên Hội đồng Bảo an.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Volkan Bozkir nhấn mạnh chủ nghĩa đa phương có vai trò không thể thay thế trong việc giải quyết các vấn đề hòa bình và an ninh của thế giới; bày tỏ quan ngại về các điểm nóng như Myanmar, Syria; kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế giải quyết các thách thức toàn cầu như xung đột, đói nghèo, đại dịch Covid-19…

Ông Volkan Bozkir cho rằng, cần cải tổ hệ thống đa phương, Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an theo hướng minh bạch, hiệu quả và tăng tính đại diện, cũng như có cách tiếp cận bao trùm, đa chiều để đạt được một nền hòa bình bền vững.

Các bộ trưởng và đại diện cấp cao các nước tái khẳng định tầm quan trọng và sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương cùng hệ thống quốc tế với Liên Hiệp Quốc là trung tâm; kêu gọi tuân thủ và đề cao Hiến chương Liên Hiệp Quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Các bộ trưởng và đại diện cấp cao các nước cũng cam kết thúc đẩy hợp tác đa phương nhằm giải quyết các vấn đề chung.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh sáng kiến của Trung Quốc và cho rằng hợp tác đa phương có ý nghĩa then chốt trong bối cảnh các thách thức toàn cầu, từ chạy đua vũ trang, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia cho đến biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19, đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhắc lại những cam kết mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và xây dựng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế như đã nêu tại Tuyên bố Chủ tịch được Hội đồng Bảo an thông qua khi Việt Nam làm Chủ tịch vào tháng 1-2020.

Bộ trưởng kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy văn hóa tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế; phản đối chính trị cường quyền và các hành động cưỡng ép, sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khu vực, tiếp nối tinh thần và kết quả quan trọng của Phiên thảo luận mở Hội đồng Bảo an về chủ đề này do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì trong tháng 4-2021.

Là đại diện cho thành viên ASEAN duy nhất tại Hội đồng Bảo an, Bộ trưởng đã đề cao vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN trong giải quyết những vấn đề khu vực và quốc tế; đồng thời kêu gọi các thể chế đa phương, bao gồm Hội đồng Bảo an, cần nỗ lực cải tổ theo hướng tăng cường minh bạch, dân chủ, hiệu quả và tính đại diện của các nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ của Nhân dân Việt Nam vào 67 năm trước (7/5/1954-7/5/2021), đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập và giải phóng dân tộc, phi thực dân hóa, góp phần mở rộng và thúc đẩy dân chủ hóa trong hệ thống quốc tế với Liên Hiệp Quốc là trung tâm, Việt Nam là một thành viên.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế và các nỗ lực chung vì hòa bình và phát triển trên thế giới.

Theo VIETNAM+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>