Tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quan hệ thanh niên Việt - Lào

16/05/2018 | 10:49 GMT+7

Chiều 15-5 tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã gặp gỡ đoàn cấp cao của Trung ương Đoàn NDCM Lào đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gặp gỡ Bí thư BCH Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào A-lun-xay Sủn-nạ-lạt - Ảnh: BẢO ANH

Mở đầu cuộc gặp gỡ, anh Lê Quốc Phong gửi lời chúc mừng đến Bí thư BCH Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào A-lun-xay Sủn-nạ-lạt vừa nhận nhiệm vụ mới lãnh đạo thanh niên Lào và chọn điểm công tác đầu tiên là làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tình cảm đặc biệt

"Đó là tình cảm đặc biệt của đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào A-lun-xay Sủn-nạ-lạt với chúng tôi, tiếp nối tình cảm đặc biệt, chung thủy của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước chúng ta", anh Phong nhấn mạnh.

Thay mặt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Lê Quốc Phong thông tin về những kết quả Đoàn đạt được trong năm 2017 và hoạt động triển khai trong năm 2018.

Theo đó, năm 2017 Trung ương Đoàn tổ chức sự kiện lớn là ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tổ chức đại hội trẻ trung, đáp ứng kỳ vọng của thanh niên Việt Nam, đáp ứng nhiệm vụ đặt ra, có bộ máy nhân sự mới trong giai đoạn 2017 - 2022.

Năm 2018 cũng là năm đầu tiên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI và xác định ba phong trào mới gồm "Tuổi trẻ sáng tạo", "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" là điểm nhấn mới trong phong trào thanh niên Việt Nam.

Trong quan hệ đối ngoại, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định mối quan hệ với Lào là đặc biệt quan trọng, cần phải xác lập thêm nội dung, hoạt động mới để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, hai tổ chức Đoàn, mở ra nhiều cơ hội cho thanh niên hiểu hơn về mối quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước, Đoàn thanh niên hai nước.

"Tôi rất mong đồng chí A-lun-xay Sủn-nạ-lạt trên cương vị lãnh đạo của thanh niên Lào sẽ tạo thêm nhiều điều kiện, cùng với chúng tôi thực hiện thêm nhiều hoạt động mới để thúc đẩy mối quan hệ hai nước, tổ chức Đoàn hai nước", anh Lê Quốc Phong kỳ vọng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vui mừng đón đoàn cấp cao của Trung ương Đoàn NDCM Lào đến thăm và làm việc tại Việt Nam - Ảnh: BẢO ANH

Nhân chuyến làm việc tại Việt Nam, Bí thư BCH Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào A-lun-xay Sủn-nạ-lạt bày tỏ sự biết ơn với sự đón tiếp chân thành, nồng hậu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng mối quan tâm chung là chăm lo cho thanh niên

Ông A-lun-xay Sủn-nạ-lạt đánh giá cao đây là hoạt động tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai tổ chức Đoàn và đánh giá cao ba phong trào lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Thông tin tại cuộc gặp gỡ, Bí thư BCH Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào chia sẻ về những hoạt động mà Đoàn đang triển khai gồm 7 kế hoạch và 4 dự án, trong đó tập trung 4 nội dung chính là tiêu chuẩn cho thanh niên cả nước thi đua.

Đó là, giáo dục lý tưởng cho thanh niên Lào hiểu hơn nữa về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt - Lào, phong trào thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, củng cố lại bộ máy tổ chức Đoàn; tạo công ăn việc làm cho thanh niên.

Đánh giá cao hoạt động của Đoàn thanh niên NDCM Lào, anh Lê Quốc Phong nhận định thanh niên hai nước Việt - Lào đều có mối quan tâm chung về chăm lo cho thanh niên hai nước.

Do đó, mong muốn thời gian tới Đoàn thanh niên hai nước sẽ triển khai nhiều hoạt động giao lưu mới nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cho thanh niên hai nước.

Cụ thể, năm 2018 sẽ tổ chức Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước Việt - Lào, trại hè hữu nghị thiếu nhi Việt - Lào là môi trường tốt cho các em thiếu nhi tìm hiểu con người, đất nước Lào và tiếp nối mối quan hệ truyền thống tốt đẹp; tiếp tục bồi dưỡng cán bộ Đoàn của Lào đang học tập tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chỉ đạo các tỉnh giáp biên duy trì các hoạt động tình nguyện hè .

"Hy vọng các hoạt động của Đoàn thanh niên hai nước có những dấu ấn mới, cùng duy trì những hoạt động truyền thống, có ý tưởng mới, hoạt động mới thúc đẩy mối quan hệ giữa thanh niên hai nước, đáp ứng nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước hai nước, đặc biệt đáp ứng mong mỏi của nhân dân, thanh niên hai nước Việt - Lào", anh Lê Quốc Phong bày tỏ kỳ vọng.

Thay mặt cho Đoàn thanh niên NDCM Lào, ông A-lun-xay Sủn-nạ-lạt mong muốn Đoàn thanh niên hai nước cần tăng cường, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, tăng cường học hỏi, trao đổi giữa hệ thống báo chí Đoàn hai nước; đổi mới nội dung bồi dưỡng cán bộ Đoàn như cách thức đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ, công tác thanh niên tình nguyện, thanh niên xung phong, thu hút tập hợp thanh niên…

Theo HÀ THANH/tuoitre.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>