Ra mắt Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3

04/03/2020 | 17:36 GMT+7

Ngày 4-3, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 (Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ ra mắt và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện một số Đại sứ quán, cơ quan Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam.

Cán bộ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 chụp ảnh cùng đại biểu quốc tế tại buổi lễ.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 được thành lập thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 175, để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 gồm 70 người, trong đó có 28 sĩ quan và 42 quân nhân chuyên nghiệp.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 đã tích cực, chủ động chuẩn bị mọi mặt cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, nhất là công tác nhân sự và huấn luyện, sẵn sàng sang thay thế cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 hiện đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 phối hợp chặt chẽ với Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 theo đúng biểu biên chế ban hành.

Tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch trong công tác huấn luyện về ngoại ngữ và các tiêu chí của Liên Hiệp Quốc về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, sức khỏe, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo tiêu chí đơn vị sau phải hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn đơn vị đi trước.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trân trọng đánh giá cao, cảm ơn các quốc gia, đối tác quốc tế đã hỗ trợ, giúp đỡ quá trình xây dựng lực lượng, huấn luyện, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Axelle Nicaise, Phó Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những kết quả tích cực mà lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế, củng cố uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Axelle Nicaise khẳng định, EU và Việt Nam có chung mục đích trong mong muốn đảm bảo an ninh, hòa bình của khu vực và thế giới; EU sẽ luôn sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và cũng mong muốn Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 và các đơn vị sau này của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục nhận được sự tương tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có EU.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chủ trì phiên họp Tổ công tác liên ngành, Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 và rà soát công tác chuẩn bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.

Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, cho biết lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 là những quân nhân ưu tú, nòng cốt được lựa chọn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 175, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9... và đang từng bước được kiện toàn về tổ chức, biên chế theo chuẩn của Liên Hiệp Quốc.

Hiện các cán bộ, chiến sĩ tham gia Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đã được tập trung tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 để tham gia các chương trình huấn luyện ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ và các khóa huấn luyện tiền triển khai theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động huấn luyện có thể không được triển khai theo đúng như kế hoạch ban đầu.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 sau khi tiếp nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Sudan đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ trong 3 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 đã tiếp nhận 527 lượt bệnh nhân khám và điều trị, thực hiện thành công 4 cas tiểu phẫu, 1 cas trung phẫu và 1 cas đại phẫu; vận chuyển đường không thành công 3 bệnh nhân nặng lên Bệnh viện Dã chiến cấp 3 tuyến trên.

Theo VIETNAM+

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>