Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Campuchia và Lào

19/08/2019 | 07:37 GMT+7

Tại Quảng Ninh, bên lề Hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia Chheang Vun và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước CHDCND Lào Eksavang Vongvichit.

Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến…

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chào mừng các vị đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ, ngành, địa phương của ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước. Nhấn mạnh Hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong củng cố phát triển mối quan hệ giữa 3 nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết: Trong thời gian vừa qua, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết: Tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam có bước phát triển vượt bậc, hiện nay Việt Nam đã tích cực chuẩn bị cho kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cùng với đó năm nay Việt Nam kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng các đại biểu thuộc Ủy ban Đối ngoại của ba nước, các đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ, ngành, địa phương ba nước sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm và đề ra các giải pháp, sáng kiến thúc đẩy hợp tác tại khu vực tam giác phát triển trong thời gian tới, trước mắt là trong giai đoạn 2020-2030. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn Lào, Campuchia tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch AIPA trong thời gian tới.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dành thời gian tiếp Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước CHDCND Lào Eksavang Vongvichit đánh giá cao chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng về cơ chế hợp tác giữa Ủy ban Đối ngoại của 3 nước góp phần quan trọng vào sự phát triển khu vực tam giác giữa 3 nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia Chheang Vun đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, tin tưởng với sự chuẩn bị tích cực Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp.

Theo QUOCHOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>