Đi chùa hái lộc đầu năm

28/01/2017 | 15:11 GMT+7

Mùa xuân là mùa của niềm tin và hy vọng. Với đa số người Việt, ước vọng ấy được gửi gắm nơi chốn tâm linh. Trong đó, đi lễ chùa trong ngày đầu năm mới với mong ước bình an, mạnh khỏe và thành đạt đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu.

Phóng viên Báo Hậu Giang ghi lại một số hình ảnh đi chùa hái lộc đầu năm của người dân địa phương.

Rất đông người dân đến chùa Quốc Thanh, ở phường V, thanh phố Vị Thanh để cầu an.

Các phật tử, người dân hái lộc đầu năm.

Phật tử đến thăm và cầu an cho gia đình, với mong muốn mọi điều tốt lành, may mắn, thịnh vượng cho bản thân và gia đình.

Những người lớn tuổi đến chùa cầu mong có ước nguyện sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

Thầy Giác An, đại đức chùa tịnh xá Ngọc Long, ở ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, giải đáp những ý nghĩa thông qua các câu để trong túi lộc. Ngoài ra, thầy Giác An còn cho rằng tục hái lộc đầu năm đã có từ lâu và chỉ diễn ra từ sáng mùng 1 tết cho đến mùng 3 tết hàng năm. Đó cũng chính là nét đẹp phù hợp với thuần phong mỹ tục, hứa hẹn có nhiều điều kỳ diệu đến trong cuộc sống.

Cảm giác thong dong, nhẹ nhàng là tâm trạng chung của người dân khi đến các chùa ngày đầu năm.

CHÍ CÔNG – NHẬT TÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>