Để thanh niên chấp hành tốt quy định về giao thông

29/11/2017 | 08:10 GMT+7

Sáng ngày 28-11, tại thành phố Vị Thanh, UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017. Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương và khoảng 2.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh đến dự.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trung bình mỗi năm, thế giới có khoảng 1,25 triệu người chết, 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông; từ đầu năm đến nay, toàn quốc có 7.604 người tử vong do tai nạn giao thông. Theo phân tích của ngành chức năng, tai nạn giao thông ở độ tuổi thanh niên từ 18-27 tuổi chiếm khoảng 33%/tổng số vụ xảy ra trong cả nước và có dấu hiệu gia tăng.

Tại Hậu Giang, 11 tháng đầu năm xảy ra 102 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người chết, 49 người bị thương, so cùng kỳ năm 2016 tăng 37 vụ, tăng 17 người chết... Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông là dịp để các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên, học sinh chấp hành tốt quy định của pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Phóng viên Báo Hậu Giang ghi lại một số hình ảnh của ngày hội.

Ông Trần Công Chánh (thứ 4 từ trái qua), ông Lữ Văn Hùng (thứ 5 từ trái qua) tặng quà cho các gia đình có người thân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện 14 đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn ký cam kết thực hiện tốt vận động, tuyên truyền thanh niên với văn hóa giao thông.

Đoàn viên tuyên truyền chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

Dịp này, Công ty Honda Việt Nam tặng 250 nón bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Ông Nguyễn Trọng Thái tặng nón bảo hiểm cho học sinh Trường THPT chuyên Vị Thanh.

Có khoảng 2.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh đến dự.

Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017, Tỉnh đoàn phối hợp với ngành chức năng, địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật lái xe khoa học, an toàn; Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông…

 

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>