Chờ mùa nước nổi

26/09/2017 | 08:30 GMT+7

Mùa nước nổi vài năm gần đây, lượng cá, tôm cùng những sản vật đặc trưng mùa lũ đã không còn nhiều như trước. Người dân Hậu Giang đang kỳ vọng mùa nước nổi năm nay sẽ nhiều hơn để bồi đắp phù sa, tiêu diệt dịch bệnh trên đồng, đặc biệt là mang đến nhiều sản vật của mùa lũ.

Tranh thủ lúc trời chiều, người nông dân này cho neo dớn, đặt lọp xuống ruộng rồi để qua đêm mong kiếm được thật nhiều cá. Thành quả thu được đầu mùa nước nổi đối với ông cũng được 2-3kg cá, tép mỗi ngày.

Khoảng một tháng nay, trên những cánh đồng, nhiều nông dân bắt tay vào chuẩn bị cho một mùa vụ mới, mùa mưu sinh theo con nước.

Do các năm qua lũ nhỏ nên những sản vật ăn theo mùa nước nổi như bông điên điển, bông súng đồng cũng không còn nhiều như trước…

Mẹ con chị Nguyễn Kim Thắm (ở ấp 12, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy) mừng rỡ vì mẻ lưới vừa dính được nhiều cá.

Mực nước còn thấp nên nhiều tiểu thương kỳ vọng thị trường câu, lưới sẽ nhộn nhịp hơn vào khoảng tháng 9 âm lịch, khi bước vào đỉnh lũ.

KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>