Vận hành thử nghiệm cống Hậu Giang 3

21/08/2018 | 10:53 GMT+7

(HG) - Sau gần 3 năm triển khai xây dựng, đến nay cống Hậu Giang 3 ở huyện Phụng Hiệp đã cơ bản hoàn thành. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và các đơn vị liên quan đã có buổi vận hành thử, trước khi nghiệm thu và bàn giao cho huyện.

Cống Hậu Giang 3 (huyện Phụng Hiệp) được vận hành thử trước khi bàn giao cho huyện.

Cống Hậu Giang 3 được thiết kế theo hình thức bê tông cốt thép, cửa cống có thể nâng lên hạ xuống bằng xi lanh thủy lực nhờ vào áp lực dòng chảy. Với kết cấu này đảm bảo cho việc mỗi lần đóng mở cống chỉ mất khoảng thời gian từ 6-7 phút, nhanh hơn gấp 3 lần so với phương pháp đóng mở bằng môtơ điện.

Được biết, cống Hậu Giang 3 là hệ thống bao gồm 3 cống: cống Hậu Giang 3 (huyện Phụng Hiệp), cống Hậu Giang 3 (huyện Long Mỹ) và cống Năm Căn, tổng kinh phí đầu tư khoảng 79 tỉ đồng. Khi đưa vào sử dụng, chủ động cho hàng ngàn héc-ta đất sản xuất ở các khu vực vùng trũng như Phụng Hiệp và Long Mỹ.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>