Vận động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục

15/11/2018 | 14:48 GMT+7

(HGO) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh tại buổi Họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) và 15 năm thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang. Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các thầy, cô giáo cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh trong 15 năm qua. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh toàn ngành cần thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập, quan tâm công tác giáo dục đạo đức, lối sống để các em phát triển toàn diện. Tích cực phấn đấu để chất lượng, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ngang với các trường chất lượng cao trong khu vực và cả nước. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích phát triển loại hình tư thục ở các cấp học. Vận động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục. Kịp thời nêu gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo sự đột phá và chuyển biến về chất lượng dạy học, để giáo dục Hậu Giang luôn là động lực quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và là điểm sáng trong thi đua vùng 6...

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tặng bằng khen cho các giáo viên đã có thành tích xuất sắc.

Buổi họp mặt được Sở Giáo dục và Đao tạo tỉnh tổ chức vào ngày 15-11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đến dự có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Đinh Văn Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh cùng thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện thầy cô giáo về hưu, nhà giáo ưu tú... Tại buổi họp mặt, ngoài được ôn lại truyền thống về ngày Nhà giáo Việt Nam, các đại biểu còn nghe báo cáo về quá trình phát triển của ngành giáo dục Hậu Giang qua 15 năm thành lập. Được thành lập vào năm học 2003-2004, khi đó toàn tỉnh có 260 trường từ mầm non đến phổ thông, với 7.072 cán bộ, giáo viên công tác. Trong đó, có gần 50% trường được xây dựng bằng tre, lá tạm bợ, số trường đạt chuẩn quốc gia bấy giờ chỉ có 8 trường, đạt tỷ lệ 3,07%. Đến nay, toàn ngành đã có 337 trường (tăng 77 trường hiện đã có 1 trường đại học và 1 trường cao đẳng). Số trường đã đạt chuẩn quốc gia hiện là 203 trường, đạt tỷ lệ 60,2%. Cán bộ, giáo viên đang công tác trong toàn ngành la 10.250 người. Cũng trong 15 năm qua, đã có 3.143 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào giảng dạy và quản lý...

Dịp này, 40 giáo viên và 1 học sinh có thành tích xuất sắc cũng đã được tuyên dương tại buổi họp mặt. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích cao trong các hội thi do ngành phát động.

 

Tin, ảnh: Mỹ Xuyên

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>