Tổ chức các hoạt động phải có ý nghĩa thiết thực, có tính giáo dục truyền thống

11/08/2020 | 14:28 GMT+7

(HGO) - Đó là nhấn mạnh của ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vào sáng ngày 11-8 để bàn về công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Dự buổi làm việc còn có ông Trần Văn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại đây, ông Huỳnh Thanh Tạo thống nhất cho chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam với quy mô cấp tỉnh; đồng thời, yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng 2 kịch bản.

Kịch bản thứ nhất, lễ kỷ niệm dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11, gồm các nội dung như: Thường trực Tỉnh ủy đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; giao lưu, trao đổi với những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì; công bố các quyết định khen thưởng, tuyên dương… Tuy nhiên, số lượng khách mời tham dự lễ kỷ niệm chỉ khoảng 300 đại biểu thay vì 336 đại biểu mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất trong kế hoạch.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hoạt động trọng tâm khác như: khởi công, khánh thành công trình chào mừng; trưng bày hình ảnh, sản phẩm tiêu biểu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước... Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền thông qua băng rôn được treo trên trục đường chính ở các huyện, thị, thành; vận động người dân tích cực dọn dẹp cảnh quan môi trường để chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Đối với kịch bản thứ hai, nếu từ nay đến thời gian dự kiến tổ chức lễ kỷ niệm mà tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp thì Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy đều chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

                       

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>