Tiếp tục tập trung đào tạo nguồn lao động chất lượng cao
(HGO) - Đây là một trong những nội dung quan trọng đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019, vào cuối ngày 18-1, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức tại 63 điểm cầu trong cả nước. Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành LĐ-TB&XH trong năm qua, với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Trong năm 2019 này, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương, ngành LĐ-TB&XH cần cố gắng đảm bảo bố trí kinh phí đầy đủ cho hoạt động đào tạo nghề, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu lao động đến các thị trường khó tính, nhưng cho thu nhập cao. Tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tất cả các bộ, ngành trong đó, có ngành LĐ-TB&XH phải đảm bảo cho tất cả các đối tượng xã hội đều có cái tết vui vẻ, không để ai vì thiếu điều kiện mà không có tết…
Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Hậu Giang.
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018 ngành LĐ-TB&XH đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao như: cả nước có 2,19% người trong độ tuổi lao động thất nghiệp trong đó, khu vực thành thị là 3,1%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6% trong đó, qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 23-23,5%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% so với cuối năm 2017, riêng các huyện nghèo giảm trên 5%. Bên cạnh đó, trong năm qua trên từng lĩnh vực cũng đạt được một số kết quả nổi bật như: các cơ sở giáo dục đã tuyển sinh được khoảng 2,2 triệu người, đạt 100,5%; Tạo việc làm cho khoảng 1.648.860 lao động (trong và ngoài nước), đạt 103,1%; ước tính đến cuối năm có 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của Nhân dân nơi cư trú; tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn 5,35% (giảm 1,35% so với cuối năm 2017); 88% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được trợ giúp dưới các hình thức; trong năm qua, cũng đã tiếp nhận, tư vấn, điều trị, cai nghiện tại các cơ sở là 6.438 học viên…
Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố cũng chia sẻ những cách làm trong công tác giảm nghèo, các giải pháp trong quản lý các đối tượng cai nghiện, công tác giải quyết việc làm và một số khó khăn…
Tin, ảnh: MỸ XUYÊN
- Tăng cường tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Hậu Giang phát triển
- Agribank Hậu Giang kỷ niệm 20 năm thành lập
- Cần thực hiện đầy đủ, chất lượng các kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ
- Cải thiện đặc tính đất phèn và nâng cao năng suất lúa
- Kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp
- Việt Nam vươn lên trở thành tâm điểm mới của tăng trưởng kinh tế châu Á
- Sau Covid-19, tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa các dịch bệnh
- Huyện Châu Thành A: Có 2 mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình sản xuất theo chuỗi giá trị
- Trung tâm Dạy nghề Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang (mở rộng): Điều chỉnh nhiều nội dung của dự án
- Hành động phòng, chống tác hại thuốc lá ở trường học
- Đâm trọng thương 2 người khi đi đòi nợ
- WTO cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm sâu
- Youtube ngừng việc liên tục đề xuất nội dung cho người dùng tuổi teen
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh