Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

02/12/2020 | 15:46 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 2-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự hội nghị.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022 cơ bản được Hội CCB tỉnh thực hiện đạt và vượt. Nổi bật là các cấp hội đã tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, các cấp hội phát hoang vệ sinh hơn 348km lộ giới; sửa chữa, nâng cấp 73,5km và làm mới 24km đường nông thôn; gia cố 30 cống, đập; sửa 8 cầu, làm mới 5 cây cầu nông thôn; trồng 23.100 cây xanh và 68,7km hàng rào hoa kiểng; tham gia nạo vét 36km kênh, mương.

Các cấp hội còn có nhiều biện pháp hỗ trợ giúp cho 504 hộ hội viên thoát nghèo. Đến nay, 4/8 đơn vị cấp huyện, 63/75 đơn vị cấp xã không còn hộ hội viên CCB nghèo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp 823 hội viên, đạt 96,48% số trường hợp đủ điều kiện kết nạp.

Riêng trong năm 2020, 9/9 chỉ tiêu được thực hiện đạt và vượt. Trong đó, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt việc vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền giao. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hội viên được từng cấp thực hiện tốt. Hầu hết cán bộ, hội viên CCB tích cực học tập, gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tương trợ giúp nhau trong công tác hội và cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Huyến đánh giá cao kết quả mà hội CCB các cấp đạt được; đồng thời mong muốn các cấp hội sớm khắc phục những hạn chế còn tồn tại như: chất lượng hoạt động của một số tổ chức hội chưa đều; phản ánh tình hình có nơi còn chậm; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát có nơi chưa tốt; chất lượng của một số mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả chưa cao; một ít trường hợp tái nghèo, ý thức tự lực, tự cường trong công tác giảm nghèo còn hạn chế...

Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, các cấp hội CCB tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, vững vàng trước mọi tình huống, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân. Xây dựng tổ chức vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, nhất là các chỉ tiêu còn thấp.

Ông Trần Văn Huyến cũng mong các cấp hội CCB thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo cải thiện đời sống hội viên. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động sáng tạo, động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần nghĩa tình đồng đội”, giúp nhau giảm nghèo bền vững và chăm lo tốt cho hội viên nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn lưu ý các cấp hội tiếp tục quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho hội viên CCB nghèo, gia đình chính sách với phương châm “mọi người, mọi nhà” đều được đón Tết cổ truyền 2021 đầy đủ và đầm ấm. Tăng cường kiểm tra cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên để động viên giúp đỡ, giữ vững lòng trung thành vì sự nghiệp cách mạng.

Ông Võ Văn Út (thứ hai từ phải qua), Chủ tịch Hội CCB tỉnh, trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2020.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xem đây là trách nhiệm của Đảng giao cho CCB đối với thế hệ tương lai của đất nước. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá năm 2021: Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ cựu quân nhân sản xuất kinh doanh hiệu quả tỉnh, của tổ hợp tác và các mô hình kinh tế của hội viên CCB”

Dịp này, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2020.

 

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>