Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng lên tầm cao mới

17/10/2018 | 17:48 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 17-10, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2013-2018. Dự đại hội có thiếu tướng Phạm Thành Tâm, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 104 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng trao và chúc mừng các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm năm qua, phong trào TĐQT và công tác thi đua, khen thưởng của LLVT tỉnh phát triển toàn diện, đúng hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, đúng như lời dạy của Bác: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái”; TĐQT là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian này, lực lượng vũ trang tỉnh đã tôn vinh, khen thưởng và đề nghị cấp trên phong tặng, truy tặng cho 7 tập thể và 12 cá nhân danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang cho 544 cá nhân; khen thưởng thành tích trong các loại hình kháng chiến 510 cá nhân… Đặc biệt, năm 2015, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng II.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cho rằng, những thành tích đáng tự hào của phong trào TĐQT 5 năm qua một lần nữa khẳng định tinh thần và ý chí, quyết tâm to lớn của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trên các lĩnh vực công tác. Đó là bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Thường vụ Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; sự năng động, sáng tạo trong tư duy, sự say mê trong hành động, sự miệt mài cống hiến thầm lặng trong những công việc bình dị thường ngày của từng quân nhân. Những thành tựu đạt được đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng khẳng định cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh nhà lên tầm cao mới, giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, có 104 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được tặng bằng khen, giấy khen (của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)…

 

Tin, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>