Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các đơn vị về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020

01/12/2020 | 20:06 GMT+7

(HG) - Chiều  ngày 1-12, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hậu Giang, Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết năm 2020. Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu (đứng) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Ông đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần làm tốt việc quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm 2021, cần vào cuộc tích cực, nhạy bén để có hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo Hậu Giang tiếp tục phát huy chức năng thông tin tuyên truyền nhanh, chính xác, kịp thời làm cầu nối giữa chính quyền với Đảng, chính quyền với dân. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của các đơn vị; mở rộng mạng lưới cộng tác viên từ các chuyên gia kể cả bạn đọc. Đảm bảo thông tin thường xuyên, liên tục để khai thác tốt nguồn thu từ báo điện tử.

Trường chính trị cần làm tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường; đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá chất lượng học viên. Tham gia sâu hơn nữa vào việc sơ, tổng kết các nghị quyết; kịp thời cập nhật những thông tin mới của Đảng, Nhà nước phục vụ nhiệm vụ giảng dạy.

Đối với Đảng ủy Khối, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần nghiên cứu các giải pháp nâng cao vai trò của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị. Tổng hợp những mô hình sáng tạo, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác để nhân rộng. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức cũng như quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát...

Theo báo cáo, năm 2020, ngành Tuyên giáo tỉnh tích cực, chủ động tham mưu thường trực cấp ủy nâng cao hoạt động, hiệu quả công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực luôn kịp thời. Nhất là tham mưu cấp ủy thực hiện tốt việc tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh và địa phương; kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các vấn đề quan trọng cả đất nước và thế giới.

Báo Hậu Giang kịp thời tuyên truyền, phản ánh những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thông tin các vấn đề, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Từ đầu tháng 9 năm nay, Báo Hậu Giang triển khai kế hoạch thực hiện giai phẩm Xuân 2021 gồm 140 trang với nội dung phong phú về các thành tựu đạt được của tỉnh trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh...

Trong năm, Trường Chính trị tỉnh tổ chức quản lý, giảng dạy 14 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Nhà trường thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ viên chức, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường.

Đảng ủy Khối tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực tham gia, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong năm, đã kếp nạp 132/76 đảng viên, đạt 173,7% so chỉ tiêu tỉnh giao...

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>