Thực hiện tốt hơn nữa những chính sách dành cho người cao tuổi

11/09/2020 | 15:51 GMT+7

(HGO) - Đây là một trong những nội dung được ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác người cao tuổi (NCT) tỉnh, nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT và Họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020), tổ chức vào sáng ngày 11-9.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác NCT tỉnh, tặng bằng khen cho các cá nhân.

Ông Đồng Văn Thanh ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu các sở, ngành tỉnh trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ phải tăng cường hỗ trợ, phối hợp, tổ chức các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống vật chất cho NCT. Riêng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn địa phương thực hiện tốt chính sách dành cho NCT theo quy định; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau. Đối với Ban đại diện Hội NCT tỉnh, phải phát huy vai trò giám sát trong việc thực hiện các chính sách của Nhà nước đối với NCT, phối hợp vận động kinh phí hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn các đơn vị thành lập mới các CLB văn hóa, văn nghệ, chăm sóc NCT… Còn UBND các huyện, thị, thành phố phải chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách dành cho NCT theo Luật NCT…

- Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe ôn lại truyền thống kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam. Ban đại diện Hội NCT tỉnh cũng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Toàn tỉnh có 96.627 NCT, chiếm tỷ lệ 13,18% dân số tỉnh. Trong đó, NCT đủ 80 tuổi trở lên là 16.772 người, NCT thuộc hộ nghèo 3.059 người; NCT thuộc hộ cận nghèo 2.379 người. Tính từ năm 2013-2020, đã có hơn 3,8 triệu lượt NCT khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT; đến cuối năm 2019 toàn tỉnh đã có 80.074 NCT được khám sức khỏe định kỳ, ít nhất 1 lần/người/năm; chương trình mắt sáng cho NCT đã khám mắt cho 7.020 lượt NCT, trong đó, chỉ định mổ mắt cho hơn 4.350 người. Toàn tỉnh hiện có 480 CLB dành cho NCT, trong đó đã thành lập được 32 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Ngoài ra, cũng đã thực hiện chúc thọ, mừng thọ cho 76.878 NCT theo quy định. Tính đến 8-2020 toàn tỉnh có 12.972 NCT được trợ cấp xã hội hàng tháng, với tổng kinh phí hơn 3,7 tỉ đồng/tháng…

- Dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể với thành tích trên.

Tin, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>