Thống nhất xây dựng Tượng đài Khu di tích lịch sử chiến thắng Chày Đạp

28/02/2020 | 09:20 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 27-2, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, có buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về công tác xây dựng Tượng đài Khu di tích lịch sử chiến thắng Chày Đạp, ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

Ông Lữ Văn Hùng (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại đây, ông Lữ Văn Hùng đã thống nhất việc xây dựng, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh cần nghiên cứu, khảo sát vị trí đặt tượng đài cho phù hợp; cần có quy hoạch tổng thể và chủ động phối hợp với ngành chức năng của thành phố Cần Thơ để tìm ra phương án, nguồn kinh phí thực hiện...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, qua nhiều lần khảo sát, đơn vị đã phối hợp với ngành chức năng, địa phương thống nhất chọn khuôn viên Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Thạnh Hòa để xây dựng tượng đài cao 8m, nhà trưng bày, sân, trồng cây cảnh với diện tích khoảng 300m2 và kinh phí thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa khoảng 6,4 tỉ đồng.

Việc xây dựng tượng đài nhằm ghi nhận, tưởng nhớ những chiến công hiển hách của ông, cha trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào các năm 1960, 1964 và 1971 với tổng số hơn 600 tên địch bị tiêu diệt. Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của dân tộc; tạo điều kiện để người dân địa phương tham quan, tìm hiểu lịch sử và sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí.

Dự kiến, tháng 9 năm nay, tượng đài sẽ khởi công xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>