Thiết kế biểu trưng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

21/08/2018 | 10:54 GMT+7

(HG) - Biểu trưng (logo) sẽ được sử dụng chính thức trong các lần tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, định kỳ 2 năm /lần. Yêu cầu của Ban tổ chức là biểu trưng phải có tính khái quát, thể hiện được ý nghĩa, đặc trưng của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, của tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên, có tính thẩm mỹ, độc đáo, ấn tượng, cảm xúc, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, thể hiện được tinh thần đoàn kết, bản sắc văn hóa, tinh thần hội nhập quốc tế, phát triển của cà phê. Biểu trưng phải bao gồm cụm từ chính “Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột”, cụm từ bằng tiếng Anh là “Buon Ma Thuot Coffee Festival”. Mỗi tổ chức, cá nhân được gửi tham gia từ 1-2 tác phẩm, vẽ trên giấy A4, sử dụng không quá 3 màu. Trong hồ sơ dự thi phải kèm theo bản thuyết minh ý tưởng của tác giả, không quá 100 từ. Nhận tác phẩm đến hết ngày 15-9 tới. Có 1 giải nhất (50 triệu đồng) và 5 giải khuyến khích (10 triệu đồng/giải) được trao.

Thông tin chi tiết cuộc thi, quý độc giả có thể liên hệ Phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, số điện thoại: 0262.3842.511.

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích