Thị xã Ngã Bảy: Tổ chức phản biện xã hội dự thảo kế hoạch chuyển đổi cây trồng

12/09/2019 | 18:02 GMT+7

(HG) - UBMTTQ Việt Nam thị xã Ngã Bảy vừa tổ chức phản biện xã hội dự thảo kế hoạch xây dựng mô hình “Chuyển đổi diện tích đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao trên địa bàn phường Hiệp Thành và phường Lái Hiếu”, do Phòng Kinh tế thị xã chủ trì soạn thảo. Buổi phản biện có sự tham dự của đại diện Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Luật gia và Phòng Tư pháp thị xã. Tại buổi phản biện, góp ý xây dựng kế hoạch này, MTTQ và các thành viên đã có những ý kiến về việc cần thiết thành lập các tổ kinh tế hợp tác để liên kết sản xuất hiệu quả; giải pháp về vốn sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, quỹ hỗ trợ nông dân và vốn đối ứng của nông dân.

Trước đó, từ ngày 24-8 đến 6-9-2019, MTTQ và các tổ chức thành viên đã chia thành 2 nhóm để nghiên cứu văn bản và đi vào vùng quy hoạch để xin ý kiến người dân về mô hình chuyển đổi. Qua khảo sát có trên 90% hộ dân đồng tình với kế hoạch trên. Tổng kinh phí thực hiện mô hình dự kiến hơn 4 tỉ đồng, sẽ có liên kết đầu ra với Công ty The Fruit Republic Cần Thơ. Mô hình được thực hiện trong 3 năm, với 43ha và 60 hộ tham gia tại phường Lái Hiếu và phường Hiệp Thành. Loại cây trồng là chanh không hạt theo hướng hữu cơ có nguồn gốc theo quy chuẩn kỹ thuật TCVN 9302:2013.

YẾN LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>