Thị xã Ngã Bảy: Chọn 3 chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy tổ chức đại hội điểm

19/11/2019 | 07:34 GMT+7

(HG) - Thị ủy Ngã Bảy vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, đại hội đảng bộ các cấp (bao gồm chi bộ trực thuộc) sẽ thực hiện 4 nội dung, gồm: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội của cấp mình, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Thời gian đại hội bắt đầu từ tháng 2-2020 và hoàn thành trước ngày 31-3-2020. Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ngã Bảy, dự kiến diễn ra trong tháng 4-2020. Thị ủy Ngã Bảy cũng chọn 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm, với các nội dung sau: Đảng bộ phường Hiệp Thành: chọn chỉ đạo điểm toàn diện và đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy phường. Đảng bộ xã Tân Thành: chỉ đạo điểm đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã. Chi bộ Phòng Kinh tế thị xã: chỉ đạo điểm toàn diện. Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy, yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thị ủy sớm triển khai hoàn thành dự thảo văn kiện chính trị trình đại hội theo đề cương hướng dẫn trong tháng 11 này và đưa ra lấy ý kiến hoàn thành trong tháng 12-2019. Đồng thời, đảm bảo thực hiện các bước về công tác chuẩn bị nhân sự đúng theo các quy trình hướng dẫn của trên.

Tính đến nay, Đảng bộ thị xã Ngã Bảy có 2.688 đảng viên, với 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 9 đảng bộ và 42 chi bộ cơ sở.

CẨM TRÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>