Thị xã Ngã Bảy: Chỉ còn hơn 2.300 con heo

14/11/2019 | 07:19 GMT+7

(HG) - Theo báo cáo của Phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy, tính đến ngày 6-11, tổng số đàn heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi bị tiêu hủy là 3.580 con, với tổng trọng lượng trên 285.800kg. Ước tổng kinh phí để hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi trên 9,6 tỉ đồng. Đến nay, đã hỗ trợ được 47 hộ, với tổng số tiền trên 6,4 tỉ đồng. 89 hộ còn lại đang được Phòng Kinh tế thị xã hoàn tất thủ tục để hỗ trợ. Cũng theo báo cáo của Phòng Kinh tế thị xã thì trong 6 ngày gần đây trên địa bàn thị xã không phát hiện ổ dịch mới.

Do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi nên số lượng đàn heo năm 2019 của thị xã Ngã Bảy giảm mạnh. Tính đến hết tháng 10-2019, tổng số lượng heo nuôi trên địa bàn thị xã chỉ hơn 2.300 con, đạt 20% so với kế hoạch năm nay. Số lượng heo chủ yếu được phát triển trước tháng 5-2019, thời điểm chưa xảy ra dịch tả heo châu Phi. Từ nay đến cuối năm còn chưa đầy 2 tháng nữa, trong khi dịch tả heo châu Phi vẫn còn ẩn chứa nhiều nguy cơ có thể bùng phát trở lại, cũng như để đảm bảo vệ sinh môi trường và thời gian cắt mầm bệnh, nên việc tái đàn nuôi trong giai đoạn này là không thể. Vì vậy, đối với những chuồng nuôi có đàn heo bị tiêu hủy, thời gian qua ngành chức năng địa phương đã có định hướng cho người dân chuyển sang một số loại vật nuôi khác để duy trì kinh tế cho gia đình.

BẢO TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>