Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các mô hình canh tác

23/10/2017 | 16:20 GMT+7

Khắc phục tình trạng mua bán tràn lan gần Đền thờ Bác Hồ

(HGO) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh trong buổi khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, vào sáng ngày 23-10. Tham gia Đoàn khảo sát còn có lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh (bìa phải) khảo sát các mô hình canh tác của người dân ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ.

Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến tham quan mô hình nuôi quảng canh tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng, mô hình nuôi trâu của người dân xã Lương Nghĩa. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục duy trì sự phát triển các mô hình sản xuất trên. Các cán bộ khoa học kỹ thuật của tỉnh phối hợp trao đổi với các viện, trường để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào mô hình nuôi tôm càng xanh, mô hình nuôi tôm sú, nuôi tôm thẻ chân trắng, mô hình kết hợp lúa - tôm, lúa - cá thích ứng biến đổi khí hậu. Đề nghị UBND huyện Long Mỹ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai ngay phòng thí nghiệm để nghiên cứu khoa học về đất, nước, điều kiện sinh tồn các loài thủy sản nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Huyện Long Mỹ, ngành tài nguyên và môi trường, ngành nông nghiệp cùng nghiên cứu lại điều kiện thổ nhưỡng của vùng viên lang bãi bồi toàn bộ xã Vĩnh Viễn A, Vĩnh Viễn, để có giải pháp phát triển phù hợp với khu vực này, nhất là diện tích đất bỏ trống.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu không cầu toàn, không triển khai ồ ạt các mô hình mà phải thực hiện có hiệu quả cao nhất trên từng mô hình để nâng cao cuộc sống, thu nhập cho người dân. Riêng mô hình nuôi trâu của nông dân Nguyễn Hồng Ngự, ở ấp 6, xã Lương Nghĩa, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiên cứu quy mô, định hướng phát triển cho phù hợp. Trên cơ sở đó, giúp tận dụng sức kéo vào nông nghiệp ở những nơi cơ giới hóa chưa tiếp cận được. Lưu ý, khi thực hiện quy hoạch trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là khu vực thuộc trung tâm giống mía và nông trường dừa, công tác kiểm đếm, bồi hoàn, di dời phải thực hiện trên cơ sở giữ vững ổn định.

* Sau buổi khảo sát tại xã Lương Nghĩa, Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh dẫn đầu đã đến làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lương Tâm về tình hình xây dựng nông thôn mới.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, yêu cầu địa phương quan tâm hơn nữa công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác để nâng cao hiệu quả sản xuất các mô hình trên địa bàn. Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Long Mỹ sớm chỉ đạo thực hiện quy hoạch chợ Lương Tâm, khắc phục tình trạng mua bán tràn lan gần Đền thờ Bác Hồ. Địa phương nhanh chóng hoàn thiện tiêu chí môi trường, vận động người dân tạo cảnh quan, trồng các loại cây bản địa. Xây dựng nông thôn mới trên tinh thần tự giác, đoàn kết, phát triển.

Đến nay, xã Lương Tâm đã thực hiện đạt 15/19 tiêu chí, còn lại 4 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí về trường học và tiêu chí thu nhập đã gần đạt; còn lại tiêu chí y tế và tiêu chí môi trường hiện địa phương đang quyết liệt thực hiện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn bộ các tiêu chí vào cuối năm 2017.

Tin, ảnh: THÚY HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích