Tăng cường nhân lực, thiết bị thi công hồ chứa nước ngọt

12/08/2020 | 15:31 GMT+7

(HGO) - Đó là chỉ đạo của ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trong buổi khảo sát tiến độ thực hiện dự án hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang vào sáng ngày 12-8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh vai trò quan trọng của dự án hồ chứa nước ngọt trong dự trữ nước cho sản xuất và sinh hoạt.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của dự án là dự trữ nước cho sản xuất và sinh hoạt; gắn khai thác du lịch trên lòng hồ; kêu gọi dự án đầu tư điện năng lượng mặt trời. Đến nay, tiến độ tương đối đảm bảo dù có nhiều khó khăn khách quan bước đầu. Tỉnh đề nghị đơn vị thi công tăng cường thêm phương tiện, nhân lực để tăng tốc tiến độ thi công. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu đến ngày 20-8, huyện Vị Thủy vận động trường hợp còn lại bàn giao xong mặt bằng để thi công. Đến ngày 31-12-2020 thực hiện xong phần lòng hồ, đến ngày 31-3-2021 thi công hoàn thành.

Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang đang trong giai đoạn thi công.

Dự án hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang được đầu tư gần 165 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp làm chủ đầu tư. Dự án khởi công vào tháng 3-2020, thời gian thi công 360 ngày, theo hợp đồng đến tháng 3-2021 sẽ hoàn thành. Khối lượng thực hiện từ khi khởi công đến nay trên 97 tỉ đồng. Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang thuộc loại hồ tích nước một năm, diện tích mặt hồ trên 20ha. Dự án này có vai trò rất quan trọng trong việc ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, góp phần giúp người dân an tâm hơn khi canh tác và sản xuất trong mùa khô.

 

Tin, ảnh: THÚY HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>