Phong phú thị trường quà tết, bánh mứt

22/01/2020 | 10:21 GMT+7

(HG) - Lúc này, những giỏ quà, bánh mứt tết bắt đầu hút hàng, sức mua tăng vọt từ ngày 22, 23-12. Để chuẩn bị cho đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán, các tiểu thương đã liên hệ với cơ sở cung cấp bánh mứt đặt hàng từ giữa tháng 11 âm lịch nhằm chủ động nguồn hàng. Riêng thị trường bánh mứt tết, sức mua tăng vọt những ngày qua và khoảng 27 tết sẽ bước vào cao điểm. Về giá bán các loại bánh mứt tăng khoảng 10% so với năm trước và một số mặt hàng bánh mứt truyền thống đang rất hút hàng. Cụ thể, giá bán trung bình các loại: mứt dừa dẻo 150.000 đồng/kg; mứt dừa mỏng truyền thống 120.000 đồng/kg; hạt dưa 80.000 đồng/kg; hạt hướng dương 50.000 đồng/kg; mứt mãng cầu và mứt mãng cầu me đồng giá 150.000 đồng/kg; mứt bắp, mứt cam được bán 90.000 đồng/kg.

Thị trường bánh mứt, quà tết rất đa dạng và phong phú.

Ngoài ra, giỏ quà tết đã sớm lên kệ với nhiều kiểu dáng đẹp, quà bánh phong phú. Đa số là hàng Việt chiếm trên 80%, gần 20% các giỏ quà có sử dụng bánh mứt, rượu ngoại nhập. Giá bán các giỏ quà hàng Việt tùy loại, trung bình từ 150.000-800.000 đồng; các giỏ quà có sử dụng hàng ngoại nhập giá bán cao hơn từ 900.000 đến vài triệu đồng/giỏ. Mẫu mã các giỏ quà cũng được cải tiến, ngoài giỏ tre truyền thống, các tiểu thương còn sử dụng giỏ nhựa hay giỏ lục bình với nhiều kiểu dáng bắt mắt, hấp dẫn khách hàng.

Tin, ảnh: NGUYÊN ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>