Phối hợp chặt chẽ tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân

07/11/2019 | 10:08 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 6-11, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân tổ chức cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị sự kiện này.

Quang cảnh cuộc họp.

Để lễ kỷ niệm diễn ra thành công, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức có kế hoạch yêu cầu sở, ngành liên quan phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị diễn văn ôn lại truyền thống và thẩm định nội dung chương trình, các bài phát biểu diễn ra trong buổi lễ; tổ chức đưa, rước đại biểu nghỉ hưu ngoài địa bàn tỉnh, tiếp đón đại biểu; xây dựng chương trình nghệ thuật chào mừng, trưng bày sách; cử cán bộ theo dõi, chăm sóc sức khỏe đại biểu và đảm bảo tốt an toàn thực phẩm. Riêng lực lượng công an cần tăng cường công tác nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

Tại đây, đại tá Lê Văn Thăng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, yêu cầu các phòng, ban thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với sở, ngành liên quan trong tổ chức; các sở, ngành cần bám sát nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả…

Dự kiến, lễ kỷ niệm diễn ra ngày 20-12 với gần 400 đại biểu tham dự.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>