Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt tỉnh

22/01/2021 | 18:39 GMT+7

(HGO) – Ngày 22-1, Liên đoàn Quần vợt tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2021-2025. Đến dự có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025, ra mắt đại hội.

Toàn tỉnh hiện có 1 hội cấp huyện (thành phố Vị Thanh), 17 câu lạc bộ thuộc các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp, với khoảng 620 hội viên. Có 24 sân phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu, tập trung ở 6 huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, ngành cấp tỉnh. Nhiệm kỳ qua, liên đoàn đã tổ chức 22 giải cấp tỉnh; phối hợp sở, ngành tổ chức 6 giải; tham dự 2 kỳ Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long mang về 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc; tập huấn hơn 150 lượt trọng tài… Liên đoàn đã chi khoảng 3 tỉ đồng (ngân sách hỗ trợ 200 triệu đồng, còn lại do vận động tài trợ) để tổ chức hoạt động.

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội.

Liên đoàn Quần vợt tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ tiếp tục duy trì phối hợp tổ chức các giải truyền thống; phấn đấu đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc giải quần vợt Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long năm 2023; tổ chức các lớp năng khiếu ban đầu lứa tuổi U12, U14,.... Tiếp tục vận động xây dựng sân quần vợt ở huyện Long Mỹ và huyện Châu Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Tiến Châu yêu cầu, liên đoàn cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể từng phần việc thực hiện trong nhiệm kỳ, hướng tới mục tiêu chung là cải thiện vị trí quần vợt tỉnh nhà. Đồng thời, xây dựng chương trình đào tạo bài bản; nâng cao trình độ huấn luyện viên; duy trì, phát triển lớp năng khiếu ban đầu tạo đội ngũ kế thừa; cải thiện chất lượng chuyên môn các giải thường niên; thường xuyên tham gia giải giao lưu trong và ngoài tỉnh để va chạm, học hỏi kinh nghiệm….

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2025 với 20 thành viên. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>