Phải phối hợp tổ chức tốt Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh

22/10/2019 | 07:42 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 21-10, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III có buổi họp bàn về công tác chuẩn bị đại hội.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu, Ban Dân tộc tỉnh cần điều chỉnh lại kế hoạch tổ chức đại hội cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành liên quan; phối hợp tốt với Sở Tài chính tính toán kinh phí tổ chức đại hội; đặc biệt phải tổ chức tốt công tác hậu cần, trong đó bố trí phương tiện đưa, đón và phân công cán bộ tiếp khách dự đại hội chu đáo…

Để đại hội diễn ra thành công, Ban Dân tộc tỉnh đã và sẽ phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông trước, trong và sau đại hội về những thành tích nổi bật 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II; tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống pano, băng rôn, cờ phướn, triển lãm ảnh. Ngoài ra, còn bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại các địa điểm diễn ra đại hội; tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm ở nhiều điểm kinh doanh, khách sạn, nhà hàng…

Tại cuộc họp, Ban Dân tộc tỉnh còn thông qua dự kiến danh sách khách mời; dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội; dự kiến danh sách đề cử đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc…

Dự kiến, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III diễn ra trong 2 ngày (ngày 21 và 22-11) với khoảng 330 đại biểu chính thức và khách mời.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>