Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

12/07/2019 | 06:46 GMT+7

(HG) - Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ, phụ giúp việc nhà cho người có công, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh. Bên cạnh đó, tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đóng góp ngày công xây dựng và tu sửa nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt của gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, thương, bệnh binh. Đồng thời, tham gia các hoạt động chỉnh trang, làm vệ sinh đài tưởng niệm liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa, các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ...

- Huyện Vị Thủy sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tri ân các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ. Cụ thể, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các xã, thị trấn thành lập các đoàn đến gia đình thăm và tặng quà 23 mẹ Việt Nam anh hùng (còn sống và 6 thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở lên; viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; viếng các nhà bia ghi tên anh hùng liệt sĩ và bia tưởng niệm; tổ chức họp mặt và tặng quà 300 gia đình chính sách tiêu biểu. Riêng các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức họp mặt gia đình chính sách vào ngày 27-7…

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Châu Thành vừa tổ chức  gặp gỡ, thăm hỏi trên 90 gia đình chính sách của các xã Đông Phước, Đông Phước A và thị trấn Ngã Sáu. Tại buổi gặp gỡ, các gia đình chính sách bày tỏ gần 20 ý kiến, kiến nghị những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, như: hỗ trợ nhà ở cho người có công, chế độ bảo hiểm y tế, chính sách điều dưỡng, thờ cúng liệt sĩ còn thấp; cần có chính sách đãi ngộ với đối tượng vợ liệt sĩ tái giá, chính sách giữa người nghèo và người có công chưa phù hợp; cần mở rộng chính sách vay vốn ưu đãi cho các đối tượng để phát triển sản xuất… Những vấn đề này đã được đoàn công tác của huyện và lãnh đạo của 3 địa phương trên tiếp thu, giải đáp tại chỗ và ghi nhận một số ý kiến ngoài thẩm quyền giải quyết để đề xuất, kiến nghị lên trên giải quyết.

Toàn huyện Châu Thành có 1.770 gia đình chính sách, trong đó có gần 600 hộ gia đình chính sách đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Nhóm CTV

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>